Hà Nội khởi công cầu vượt tại 2 nút giao trọng điểm

Sáng 6/2, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công xây dựng hai cây cầu vượt tại nút giao Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh (nút giao Daewoo) và nút giao Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân với sự có mặt của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng.

Cầu vượt tại nút giao Daewoo sẽ nối đường Nguyễn Chí Thanh với đường Liễu Giai, bắc ngang qua đường Kim Mã có tổng mức đầu tư khoảng 360,5 tỷ đồng. Cầu có chiều dài tính đến đuôi mố khoảng 278m, mặt cắt ngang cầu rộng 16m bố trí 4 làn xe chạy hai chiều. Đây là cầu vượt bằng thép đầu tiên có cấu tạo dầm thép tiết diện hình hộp hở, mặt cắt ngang chiều cao thay đổi; mố cầu hình chữ U bằng bê tông cốt thép, móng cọc khoan nhồi...

Lễ khởi công cầu vượt nút giao Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN


Nút giao giao Daewoo nằm trên tuyến cửa ngõ huyết mạch của Hà Nội, có điểm giao cắt rộng giữa các phố Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Liễu Giai, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm… Việc xây dựng cầu vượt Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh tại nút giao Daewoo sẽ góp phần hạn chế xung đột giữa các dòng phương tiện thông qua nút, khơi thông dòng giao thông ra vào nội đô ở khu vực cửa ngõ phía Tây thành phố.

Cây cầu vượt thứ hai được xây dựng tại nút giao đường Đại Cồ Việt- Trần Khát Chân có tổng mức đầu tư (khái toán) trên 181 tỷ đồng. Cầu được xây dựng bằng kết cấu thép lắp ghép, trực thông theo hướng đường Đại Cồ Việt- Trần Khát Chân gồm 2 làn xe ô tô và 2 làn xe hỗn hợp, mặt cắt ngang cầu rộng 11m, chiều dài cầu trên 352m, tải trọng thiết kế 0,5 HL93, đảm bảo cho các loại xe buýt khai thác... đồng bộ với hệ thống chiếu sáng, thoát nước, cây xanh, tổ chức giao thông đảm bảo về kỹ thuật và cảnh quan, phù hợp các quy định hiện hành.

Sở Giao thông Vận tải cùng các nhà thầu đã thực hiện phân luồng tổ chức giao thông, đồng thời tranh thủ thi công ngay trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Theo kế hoạch, cả hai công trình trên đều sẽ hoàn thành thông xe trong tháng 10/2013.

Phát biểu và phát lệnh khởi công cầu vượt tại nút giao Daewoo, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh: Từ kết quả, kinh nghiệm thực tiễn các cầu vượt đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2012, thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai xây dựng cầu vượt tại một số nút giao khác, trong đó hai cây cầu vượt tại nút giao Daewoo và nút giao đường Đại Cồ Việt- Trần Khát Chân được khởi công và triển khai thi công ngay trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 thể hiện quyết tâm của thành phố cũng như sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công, nhất là những công nhân, người lao động trực tiếp trên công trường trong những ngày Tết.

Chủ tịch UBND thành phố đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, công nhân thi công cầu; đồng thời giao nhiệm vụ cho Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố, UBND các quận và ngành chức năng phối hợp chặt chẽ để triển khai xây dựng cầu đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra tai nạn, ùn tắc trong khu vực.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo nêu rõ: công trình được thực hiện cơ chế đặc thù song phải tuân thủ các quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí và phải được triển khai thi công với thời gian tiến độ nhanh nhất, sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng giải quyết ùn tắc giao thông cho Thủ đô.


Tuyết Mai
Phân luồng đường Lê Văn Lương và nút giao Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã phân luồng tổ chức giao thông trên đường Lê Văn Lương đoạn từ phố Hoàng Minh Giám đến phố Hoàng Ngân để xây dựng đường và trạm xe buýt vận chuyển nhanh khối lượng lớn (BRT) và nút Nguyễn Chí Thanh – Kim Mã để xây dựng cầu vượt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN