Phân luồng đường Lê Văn Lương và nút giao Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã

Ngày 6/2, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã phân luồng tổ chức giao thông trên đường Lê Văn Lương đoạn từ phố Hoàng Minh Giám đến phố Hoàng Ngân để xây dựng đường và trạm xe buýt vận chuyển nhanh khối lượng lớn (BRT) và nút Nguyễn Chí Thanh – Kim Mã để xây dựng cầu vượt.

Cầu vượt nút giao Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh đã được khởi công trong sáng 6/2.



Tại đường Lê Văn Lương, thời điểm thi công ban đêm (từ 23 giờ - 5 giờ) rào chắn 1/2 mặt cắt đường Lê Văn Lương để làm công trường và phân luồng cho các phương tiện đi 1/2 phần đường còn lại.

Khi thi công ban ngày (từ 5 giờ đến 23 giờ) sẽ rào chắn sát dải phân cách giữa trên đường Lê Văn Lương với bề rộng rào chắn 4,5m và phân luồng cho các phương tiện đi trên phần đường 6m còn lại, hướng ngược lại không có rào chắn lưu thông bình thường. Thời gian rào chắn và phân luồng sẽ kết thúc sau 60 ngày thi công.

Tại nút Nguyễn Chí Thanh – Kim Mã, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tiến hành đóng hàng rào, phân luồng, điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Kim Mã, Đào Tấn. Đồng thời, thực hiện xóa đảo, xén hè mở rộng lòng đường các tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Kim Mã, Đào Tấn trong phạm vi dự án; bổ sung biển báo cấm ô tô đỗ dừng trên đoạn tuyến thi công (từ nút giao với Nguyễn Công Hoan đến Vạn Phúc).


Tuyết Mai

Hà Nội phân luồng thi công đường sắt đô thị
Hà Nội phân luồng thi công đường sắt đô thị

Từ nay đến ngày 30/8, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông phục vụ thi công dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông đoạn qua cầu Trắng - Hà Đông (từ trụ HR16 đến HR17).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN