Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương: Rộn ràng các hoạt động vui chơi, giải trí

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay có thời gian nghỉ khá dài, nên các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh... đã thu hút khá đông đảo du khách tới tham quan, tham dự các hoạt động vui chơi giải trí.

Hà Nội: Các điểm vui chơi, mua sắm hút khách

Ngoài một số lượng khá đông chọn đi du lịch dịp này như hành trình vào Đà Nẵng, Nha Trang, ngược biển về Đồ Sơn, Quảng Ninh... với những người dân Hà Nội không đi nghỉ xa, những điểm vui chơi, mua sắm là nơi được lựa chọn đầu tiên. Do vậy, trong những ngày này, hầu hết các điểm vui chơi, các công viên, trung tâm thương mại, siêu thị đều đón một lượng khách cao hơn nhiều so với ngày thường.

Sáng 12/4/2011 (tức mùng 10/3 năm Tân Mão), tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng ở TP.HCM, lãnh đạo thành phố và các sở, ban, ngành trên địa bàn đã đến dâng hương nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Trong ảnh: Đoàn dâng hương tại buổi lễ. Ảnh: Quang Nhựt – TTXVN



Những ngày qua, Vườn thú Thủ Lệ lúc nào cũng nườm nượp khách tham quan. “Thượng đế” ở đây chủ yếu khách “nhí”, được bố mẹ cho đi thăm các con thú và tham gia trò chơi. Không chỉ người Hà Nội, Vườn thú Thủ Lệ bao giờ cũng là điểm đến của khách các tỉnh xa. Người ta chen chúc nhau xem những chuồng nhốt hổ, báo, gấu, khỉ... Khu vực vui chơi của thiếu nhi dù chưa được đầu tư nâng cấp nhiều, cũng thiếu những trò chơi mới nhưng cũng đông nghịt người đứng, người ngồi, chờ đợi đến lượt.

Công viên Hồ Tây trong mấy ngày qua, trung bình mỗi ngày đón khoảng 2.000 khách, tăng 40% so với những ngày cuối tuần khác. Cũng để thu hút khách tham quan, trong dịp này công viên tổ chức nhiều hoạt động như các linh vật nhảy múa chào khách ngay tại cổng vào, các chương trình nghệ thuật như: Hề, xiếc, ảo thuật, ca múa nhạc. Trước đó, công viên cũng chủ động nâng cấp cơ sở vật chất, sơn sửa các hạng mục vui chơi, thiết kế lại vườn hoa. Được biết, ngày 23/4 tới, Công viên Hồ Tây sẽ mở cửa khu công viên nước và khai trương khu vui chơi mới cho trẻ em.

Các điểm mua sắm trong những ngày qua cũng luôn đông đúc người từ sáng tới tối muộn. Bởi ngày nay, trung tâm thương mại, siêu thị không đơn thuần là nơi mua sắm, mà còn là điểm tham quan, vui chơi. Người ta vừa đi mua hàng, vừa thăm thú, thư giãn. Chị Nguyễn Thanh Huyền, phụ trách truyền thông khu vực miền Bắc và miền Trung siêu thị Big C cho biết: “Lượng khách trong hai ngày qua tăng 30% so với dịp cuối tuần khác. Khách hàng đa phần là cả gia đình đi chơi, mua sắm”. Trong dịp này, từ ngày 6 – 17/4, Big C cung ứng ra thị trường lượng hàng hóa dồi dào, giá cả bình ổn. Đặc biệt, Big C triển khai 3 chương trình khuyến mại, áp dụng cho 700 sản phẩm với mức giảm giá từ 5 – 45% kèm nhiều quà tặng thiết thực. Bà Trương Thị Thạch, Giám đốc Trung tâm mua sắm Hapro 102 Thái Thịnh cũng cho biết, lượng khách hàng đến với trung tâm những ngày qua tăng 30 – 40% so với ngày thường. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, trung tâm cung ứng trên 20.000 mặt hàng, trong đó trên 70% là hàng thực phẩm với giá cả bình ổn, chất lượng đảm bảo.

TP Hồ Chí Minh: Phong phú các hoạt động nghệ thuật

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, các công viên tại TP.HCM như: Tao Đàn, Lê Thị Riêng, Gia Định, Lê Văn Tám, 30/4, 23/9... đã thu hút nhiều người đến thư giãn. Bố mẹ dắt con đi bơi ở Công viên Lê Văn Tám, nghịch cát ở Công viên Tao Đàn, xem thú trong Thảo Cầm Viên. Các bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên chọn công viên làm nơi tổ chức picnic... Nhưng còn một lý do nữa để các công viên hút khách là các chương trình kỷ niệm Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra ở nơi đây.

Chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương tại khu tưởng niệm các Vua Hùng trong khuôn viên Công viên lịch sử văn hóa các dân tộc (TP.HCM) diễn ra trong hai ngày 11 và 12/4. Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật và hội trại của 250 trại sinh là sinh viên các trường đại học đã diễn ra tại đây từ ngày 11/4. Nghi thức rước lễ, dâng hương chính thức của lãnh đạo TP.HCM và 15.000 người dân phương Nam được tổ chức long trọng vào sáng 12/4. Cùng thời điểm đó, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên tổ chức lễ hội Giỗ Tổ ôn lại lịch sử 4.000 năm văn hiến của dân tộc. Hơn 2.000 người thuộc 30 đoàn đại biểu, đại diện cho các dân tộc anh em trên khắp mọi miền đất nước đã tham gia lễ rước kiệu với chủ đề "Quốc Tổ Hùng Vương vi hành miền đất Tứ Linh". Các hoạt cảnh tái hiện thời kỳ dựng nước của các triều đại Vua Hùng với huyền sử "Trăm trứng trăm con", Lang Liêu, Mai An Tiêm, Sơn Tinh - Thủy Tinh... Còn tại Công viên văn hóa Đầm Sen, với chủ đề "Hướng về Đất Tổ" các hoạt động văn hóa nghệ thuật tưởng nhớ Vua Hùng như: Đua thuyền rồng, hội làng, ca nhạc kịch, các trò chơi dân gian... thu hút đông đảo người dân tham gia. Đặc biệt, sân chơi "Hội làng" với nhiều trò chơi Vua Hùng kén rể, thi ăn bánh chưng nhanh nhất, thi đấu ô quan... đã tái hiện một cách sinh động và đa sắc màu văn hóa của người dân đất Việt.

Tại đền thờ Vua Hùng tại Thảo Cầm viên, thuộc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - TP.HCM, Công viên Tao Đàn và một số nơi khác cũng diễn ra nghi thức dâng hương dâng hoa, bánh chưng, bánh dày của các đoàn thể và nhiều hoạt động văn hóa truyền thống.

Đinh Thị Thuận - PV

Nhiều địa phương tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương
Nhiều địa phương tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương

TP Hồ Chí Minh: Sáng 12/4 (mồng 10/3 âm lịch), Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng - Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc (quận 9).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN