Nhiều địa phương tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương

* TP Hồ Chí Minh: Sáng 12/4 (mồng 10/3 âm lịch), Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng - Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc (quận 9).

Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng ở TP HCM. Ảnh:Quang Nhựt - TTXVN

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Dương Quan Hà bày tỏ lòng biết ơn công đức to lớn của các Vua Hùng và các bậc tiên liệt đã khai phá, dựng nên đất nước Việt Nam ngày hôm nay. Ngày giỗ Quốc Tổ Hùng Vương nhắc nhở con cháu khắc sâu vào tâm khảm sự nghiệp to lớn và truyền thống tốt đẹp, quý báu của tổ tiên; tiếp tục thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, bảo vệ toàn vẹn giang sơn, ra sức xây dựng đất nước ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

* Lâm Đồng: Sáng 12/4 (mùng 10/3 âm lịch), tại khu du lịch thác Prenn (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) đã diễn ra Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương với sự tham dự của hàng ngàn người dân địa phương, du khách trong và ngoài nước.

Từ sáng sớm, dòng người đã tấp nập đổ về khu vực Đền thờ các Vua Hùng (thường gọi là đền Thượng – Trung – Hạ nằm trên đỉnh núi thuộc khu du lịch Prenn). Tại đền Thượng, hàng ngàn người đã cùng dự lễ tế, lễ rước kiệu và ôn lại lịch sử, công lao dựng nước của các Vua Hùng. Tại đền Trung, đền Hạ còn diễn ra lễ tưởng niệm mẹ Âu Cơ và chương trình nghệ thuật Đờn ca tài tử, viết chữ thư pháp, phát lộc… phục vụ khách tham quan. Ngoài ra còn có các chương trình giải trí với các trò chơi dân gian như đánh đu, nhảy sạp, thi nấu cơm, kéo co, múa lân…

Cùng ngày, tại đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (đường Ngô Quyền, phường 6, TP Đà Lạt) cũng diễn ra Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương với sự tham gia của đông đảo người dân địa phương và du khách.

* Cà Mau: Ngày 12/4, tại đền thờ Vua Hùng ở ấp Giao Khẩu, xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương.
Tỉnh Cà Mau tổ chức lễ dâng hương để ghi nhớ công ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước, bà con nhân dân nguyện cầu những điều an lành, hạnh phúc, quốc thái dân an theo nghi lễ truyền thống.

* Gia Lai: Hòa chung không khí thiêng liêng của cả nước đang hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, sáng 12/4 (tức 10/3 âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương trong khuôn viên Công viên Đồng Xanh, xã An Phú, TP Plâycu (Gia Lai), hàng ngàn du khách thập phương đã dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. Lễ Giỗ vọng Quốc Tổ Hùng Vương năm nay diễn ra từ ngày 5 -10/3 (âm lịch), đã thu hút được hơn 5.000 lượt khách thập phương đến dâng hương và tưởng nhớ tới các Vua Hùng.

Đây là năm thứ ba trên vùng đất Tây Nguyên diễn ra nghi lễ Giỗ vọng Quốc Tổ Hùng Vương. Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp để tôn vinh văn hóa dân tộc, đồng thời cũng là dịp giáo dục truyền thống yêu nước và tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam nói chung, đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai nói riêng.

TTN

Tại Mêhicô: Tối 11/4, Đại sứ quán nước ta tại Mêhicô đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự tham dự của toàn thể cán bộ, nhân viên đại sứ quán, phóng viên TTXVN, đại diện Dự án hợp tác quốc tế của Viện Châm cứu Trung ương, cùng đông đảo sinh viên và cộng đồng người Việt tại Mêhicô. Đại biện lâm thời Đỗ Đình Trường đã thay mặt thắp hương để tưởng nhớ về cội nguồn, tổ tiên, Bác Hồ kính yêu và các thế hệ cha ông đã có công dựng nước và giữ nước. Sau lễ dâng hương là màn trình diễn những lời ca, điệu múa ca ngợi quê hương, đất nước do các cán bộ, nhân viên đại sứ quán và các em học sinh, sinh viên biểu diễn.
Việt Hòa (P/v TTXVN tại Mêhicô)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN