Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân đạo, sáng tạo trong vận động nguồn lực

Chiều 27/11, Cụm thi đua Hội Chữ thập đỏ các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc gồm: Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu đề nghị, các đơn vị trong cụm thi đua tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tháo gỡ những khó khăn, bất cập về tổ chức và hoạt động của hội; chăm lo xây dựng tổ chức, phát triển tình nguyện viện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trong các trường học. 

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên phát biểu tại hội nghị. 

Các đơn vị trong Cụm tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo phát triển đội ngũ tình nguyện viên sơ cấp cứu; đa dạng hóa phương thức vận động nguồn lực, tập trung vận động đảm bảo nguồn lực thực hiện các phong trào, cuộc vận động của Hội. Các đơn vị tập trung thực hiện tốt 2 chương trình trọng điểm gồm "An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn" và "Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật" do Trung ương Hội phát động nhằm giúp những ngư dân nghèo, khó khăn yên tâm vươn khơi, bám biển và cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật, từng bước thay đổi chất lượng cuộc sống. Các đơn vị tập trung vận động nguồn lực phát triển các dự án sinh kế, xây dựng nhà nhân ái, dự án "Ngân hàng bò" để chuyển dần hình thức trợ cấp sang trợ giúp, phát triển bền vững. Các tỉnh cần chủ động, sáng tạo trong vận động nguồn lực, tăng cường công tác phối hợp với doanh nghiệp, nhà hảo tâm để thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương...

Chú thích ảnh
Cụm thi đua Chữ thập đỏ các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc khánh thành và bàn giao nhà nhân ái cho hộ bà Lý Thị Hạnh, thuộc diện hộ nghèo của thôn Hố Mười, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Cụm thi đua Hội Chữ thập đỏ các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc trong năm qua; đồng thời mong muốn, Hội Chữ thập đỏ các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai kịp thời các hoạt động xã hội nhân đạo, tập trung vận động nguồn lực, đẩy mạnh công tác hiến máu tình nguyện, hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người và phòng ngừa, ứng phó thảm họa thiên tai.

Chú thích ảnh
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Cụm thi đua Hội Chữ thập đỏ các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc trao tiền hỗ trợ kinh phí xây nhà nhân ái cho gia đình bà Lý Thị Hạnh, thuộc diện hộ nghèo của thôn Hố Mười, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Hội Chữ thập đỏ các tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào do Hội Chữ thập đỏ và các ngành phát động; đồng thời, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân đạo, nhằm thu hút nguồn lực và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với các hoạt động nhân đạo trên địa bàn các tỉnh; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và làm đầu mối triển khai các hoạt động cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo tới các tỉnh trong Cụm…

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn Nông Bích Thuận, Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc phát biểu. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn Nông Bích Thuận, Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc năm 2023 cho biết, năm 2023, các đơn vị trong Cụm đã tổ chức vận động, trợ giúp được trên 521.000 lượt đối tượng với tổng trị giá gần 260 tỷ đồng; trong đó, tiêu biểu như phong trào "Tết nhân ái" Xuân Quý Mão năm 2023 đã tặng trên 242.000 suất quà Tết, trị giá trên 120 tỷ đồng; cuộc vận động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" lập hồ sơ được 1.468 địa chỉ, trợ giúp 6.147 người với trị giá trên 22 tỷ đồng; phong trào hiến máu tình nguyện tiếp nhận được 46.000 đơn vị máu…

Tin, ảnh: Anh Tuấn (TTXVN)
Chữ thập đỏ Hà Nội dành hơn 63.000 suất quà tặng người nghèo dịp Tết Giáp Thìn
Chữ thập đỏ Hà Nội dành hơn 63.000 suất quà tặng người nghèo dịp Tết Giáp Thìn

Thông tin từ Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ sẽ triển khai phong trào "Tết Nhân ái" Xuân Giáp Thìn năm 2024 từ ngày 15/1 - 4/2/2024 (tức từ ngày 5 đến 25 tháng Chạp năm Quý Mão).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN