Dập tắt đám cháy lớn tại cơ sở tái chế nhựa

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Vĩnh Phúc: Đám cháy lớn đã xảy ra tại cơ sở tái chế nhựa ở thôn Đồng Mẫu, xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc vào đêm 14/3.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy tại Cụm công nghiệp Yên Đồng, thôn Đông Mẫu, xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Đến 23 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến 1 giờ 20 phút ngày 15/3, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không để lửa cháy lan sang các hộ lân cận. 

Hồi 22 giờ 25 phút ngày 14/3, đơn vị tiếp nhận tin báo xảy ra cháy tại cơ sở tái chế nhựa thuộc hộ kinh doanh của ông Nguyễn Kim Bộ (sinh năm 1992). Sau đó, ngọn lửa đã lan ra 2 cơ sở tái chế nhựa lân cận của các ông Lê Trung Thực (sinh năm 1982) và Nguyễn Văn Quỳnh (sinh năm 1983) cùng ở khu làng nghề thôn Đông Mẫu, xã Yên Đồng. Ngay sau khi nhận tin, đơn vị đã huy động 7 xe chuyên dụng cùng 40 cán bộ, chiến sỹ và 1 máy múc của người dân tham gia dập lửa.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy tại Cụm công nghiệp Yên Đồng, thôn Đông Mẫu, xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Theo thống kê sơ bộ: Vụ cháy đã làm sập đổ một phần khung thép mái tôn khu vực sản xuất của 3 hộ dân và hư hại nhiều tài sản. Tổng diện tích đám cháy khoảng 470m2.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản tiếp tục được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)
 Bà Rịa - Vũng Tàu cảnh báo cháy rừng đang ở cấp cực kỳ nguy hiểm
Bà Rịa - Vũng Tàu cảnh báo cháy rừng đang ở cấp cực kỳ nguy hiểm

Thời tiết trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài, hanh, khô, gió to nên nguy cơ xảy ra cháy rất cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN