Dập tắt hoàn toàn đám cháy rừng thông ở Lâm Đồng

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cho biết, vụ cháy rừng trồng trên địa bàn thành phố Bảo Lộc vào tối 12/3 đã được dập tắt hoàn toàn, không có khả năng cháy lan.

Vụ cháy trên xảy ra tại Tiểu khu 466A (thôn 9, xã Đam B’ri, thành phố Bảo Lộc) vào chiều tối 12/3. Đây là diện tích rừng thông thuộc Dự án trồng, chăm sóc rừng do Hạt Kiểm lâm thành phố Bảo Lộc quản lý. Sau khi phát hiện, UBND xã Đam B’ri huy động hơn 30 người thuộc các lực lượng khác nhau cùng người dân địa phương, lực lượng kiểm lâm tham gia chữa cháy.

Tuy nhiên, do rừng có nhiều cỏ khô, thảm thực bì, ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến công tác dập lửa gặp khó khăn. Sau hơn 1 giờ, đám cháy mới được khống chế, dập tắt. Qua kiểm đếm, cơ quan chức năng xác định có khoảng 250 cây thông nhỏ từ 3 - 5 năm tuổi bị lửa thiêu rụi tận ngọn, khả năng sống gần như không còn. Vụ cháy làm hàng trăm cây thông hàng chục năm tuổi bị cháy sém gốc, tuy nhiên, khả năng phục hồi khá cao do tầng sinh trưởng chưa bị ảnh hưởng.

Toàn bộ khu vực rừng thông ba lá tại Tiểu khu 466A nói trên có diện tích hơn 5 ha thuộc đối tượng rừng trồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ.

Được biết, đây là vụ cháy thứ 3 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc chỉ trong gần một tuần qua. Trước đó, ngày 8 - 9/3 liên tiếp xảy ra cháy rừng trồng và cháy vườn cà phê tại xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc khiến nhiều cây keo lá tràm, cây cà phê bị thiêu trụi.

Nguyễn Dũng (TTXVN)
Khẩn trương khống chế vụ cháy rừng thông hơn 40 năm tuổi ở thành phố Huế
Khẩn trương khống chế vụ cháy rừng thông hơn 40 năm tuổi ở thành phố Huế

Chiều 30/7, Chi Cục kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương khống chế vụ cháy rừng thông tại xã Thủy Bằng, thành phố Huế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN