Chú trọng tuyên truyền về khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Ngày 22/12, Hội nghị Ban chấp hành Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ tư đã diễn ra tại Hà Nội.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Hội năm 2023. Trong  đó, Hội tập trung đánh giá việc thực hiện 10 nhiệm vụ trong Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, những nét nổi bật nhất, có tác động, được nhân dân đồng tình ủng hộ; nêu rõ những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, chia sẻ bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao thực hiện công tác khuyến học - khuyến tài…

Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Theo đó, Hội Khuyến học Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về khuyến học - khuyến tài, đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng Giải thưởng Nhân tài Đất Việt; nghiên cứu, từng bước số hóa các hoạt động khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đa dạng hóa các loại hình quỹ, tạo nhiều suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều phần thưởng dành cho học sinh và người lớn có thành tích học tập tốt, hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hội cũng tiếp tục trao học bổng "Học không bao giờ cùng" ở các cấp hội thống nhất trong cả nước, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa trong cộng đồng góp phần thúc đẩy phong trào thi đua học tập trong nhân dân; tham gia tích cực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể xã hội, tổ chức liên quan đến lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, phối hợp các tổ chức phi chính phủ vận động ủng hộ chương trình khuyến học - khuyến tài…

Năm 2023, phong trào thi đua "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" do Thủ tướng phát động đi vào cuộc sống. Giải thưởng Nhân tài Đất Việt tiếp tục được duy trì, phát triển đã trở thành giải thưởng có quy mô lớn, uy tín trong xã hội, được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương, giao nhiệm vụ.

Cũng trong năm qua, Quỹ Khuyến học Việt Nam đã tiếp nhận gần 4 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ. Quỹ đã chi gần 7 tỷ đồng, trong đó: trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên vượt khó, các thầy cô giáo có thành tích tốt...; tiếp tục, nhận đỡ đầu cho 20 học sinh mồ côi cha, mẹ (hoặc cả cha và mẹ) do Đại dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh; trao học bổng cho 263 thiếu niên tiêu biểu trong phong trào "Nghìn việc tốt"; tổ chức Lễ trao học bổng "Học không bao giờ cùng" lần thứ ba cho 250 đại biểu là học sinh, sinh viên vượt khó có thành tích xuất sắc trong học tập và người lớn có nhiều thành tích tiêu biểu trong học tập, học tập thường xuyên của 16 tỉnh, thành phố miền Trung, Tây Nguyên. Hội cũng đã trao hàng trăm suốt học bổng có giá trị cho cán bộ, chiến sỹ, các thầy, cô giáo và học sinh tại huyện đảo; cho các trẻ em khuyết tật; học sinh vượt khó, có thành tích xuất sắc trong học tập ở nhiều địa phương trên cả nước…

Phương Hà (TTXVN)
Quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc hỗ trợ nhiều học sinh, sinh viên nghèo
Quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc hỗ trợ nhiều học sinh, sinh viên nghèo

Qua hơn 12 năm hoạt động, đến năm 2023, Quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc (tỉnh Đồng Tháp) đã tiếp nhận số tiền và hiện vật ủng hộ với tổng trị giá hơn 126 tỷ đồng do các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp; qua đó, đã trao hơn 39.000 suất học bổng giúp các học sinh, sinh viên vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN