Cần Thơ: Triển khai nhiều hoạt động nâng cao nhận thức xã hội về cộng đồng LGBT

Ngày 20/2, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm hơn 1 năm thành lập Câu lạc bộ Cha mẹ, Gia đình và Bạn bè của người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) thành phố Cần Thơ (gọi tắt là PFLAG Cần Thơ).

Chú thích ảnh
Họp mặt kỷ niệm Câu lạc bộ Cha mẹ, Gia đình và Bạn bè của người LGBT tại thành phố Cần Thơ. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Lê Thụy Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ cho biết, sau hơn 1 năm thành lập, Câu lạc bộ PFLAG đã thực hiện nhiều hoạt động truyền thông ý nghĩa về cộng đồng LGBT cũng như tập huấn kỹ năng cho thành viên Câu lạc bộ; tạo nơi giao lưu học tập, chia sẻ kinh nghiệm với PFLAG tại các địa phương khác... Các hoạt động không ngừng mang lại yêu thương, gieo thêm nhiều niềm tin, góp phần xây dựng chất lượng cuộc sống của những người đồng tính.

Hàng loạt sự kiện được tổ chức thường xuyên, liên tục đã tạo được rất nhiều tiếng vang, có ảnh hưởng tích cực đến nhận thức xã hội về cộng đồng LGBT. Ngày càng có nhiều người biết đến PFLAG, từ đó có thêm nhiều sự ủng hộ, hỗ trợ từ xã hội và các đối tác.

Bà Lê Thụy Ngọc Lan nhấn mạnh, thời gian tới, Ban Quản lý dự án “Quản trị quyền trẻ em - Trẻ em và thanh thiếu niên LGBT tại Việt Nam được tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế và dịch vụ xã hội” cam kết sẽ tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Câu lạc bộ Cha mẹ, Gia đình và Bạn bè của người LGBT thành phố Cần Thơ hoạt động hiệu quả, nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động vì người LGBT của Việt Nam, tuyên truyền vận động để giảm bớt sự kỳ thị, hỗ trợ kịp thời cho cộng đồng LGBT tại Cần Thơ.

Dự án cũng hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm của tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế tại Việt Nam (SCI) và sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của các Sở, ban, ngành, các trường Đại học Cao đẳng, Trung học phổ thông, Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố trong việc tổ chức các hoạt động của Câu lạc bộ, góp phần mở rộng số lượng thành viên, nâng cao hiệu quả hoạt động với phương châm 4 “Đồng" - “Đồng cảm - Đồng hành - Đồng tiến - Đồng tình”, cùng thắp lên ngọn lửa sức mạnh bằng tình yêu thương của gia đình, đồng hành cùng con vượt qua những khó khăn, định kiến của xã hội về vấn đề giới tính.

Câu lạc bộ PFLAG Cần Thơ được ra mắt vào ngày 1/7/2020 thuộc Dự án “Quản trị quyền trẻ em - Trẻ em và thanh thiếu niên LGBT tại Việt Nam được tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế và dịch vụ xã hội” dưới sự quản lý của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ, do Nhà giáo ưu tú Võ Đức Chỉnh, nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Việt Hồng làm Chủ nhiệm.

Chú thích ảnh
Trao giải chung kết cấp thành phố “Cuộc thi viết bài và nói chuyện truyền cảm hứng (LGBT + Inspiration) tìm hiểu về cộng đồng LGBT của Việt Nam lần thứ 2”. Ảnh: TTXVN phát

Sau hơn 1 năm hoạt động, PFLAG Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông về cộng đồng LGBT thông qua các buổi hội thảo, tọa đàm, cuộc thi, như: chuỗi hội thảo “Tôi đồng ý”, cuộc thi viết “Tại sao ủng hộ hôn nhân đồng giới”, thi viết và thuyết trình truyền cảm hứng về LGBT,… Đồng thời, tổ chức các buổi tập huấn kỹ năng cho thành viên, giao lưu học tập, chia sẻ kinh nghiệm với Câu lạc bộ PFLAG các địa phương khác (bằng hình thức trực tiếp và online). Từ sự hỗ trợ của Câu lạc bộ PFLAG Cần Thơ, đến nay, Cần Thơ có 7 nhóm thanh thiếu niên ủng hộ cộng đồng LGBT được thành lập tại thành phố.

Trước đó vào tối 19/2, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Câu lạc bộ Cha mẹ, Gia đình và Bạn bè của những người thuộc cộng đồng LGBT tổ chức chung kết cấp thành phố “Cuộc thi viết bài và nói chuyện truyền cảm hứng (LGBT + Inspiration) tìm hiểu về cộng đồng LGBT của Việt Nam lần thứ 2”.

Đây cũng là một hoạt động nằm trong khuôn khổ của Dự án “Quản trị quyền trẻ em - Trẻ em và thanh thiếu niên LGBT tại Việt Nam được tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế và dịch vụ xã hội” nhằm mục tiêu tăng cường, mở rộng việc tìm hiểu về kiến thức, các quyền của thiếu niên thuộc cộng đồng LGBT đến những người trong và ngoài cộng đồng LGBT. Đồng thời, sự kiện này như một điểm nhấn trong chương trình hành động của Câu lạc bộ PFLAG Cần Thơ trong năm 2022 và những năm tới.

Trong lần thứ hai tổ chức, cuộc thi nhận được hơn 200 bài dự thi và đã tổ chức 3 vòng thi cấp cơ sở, 1 vòng thi bán kết. Kết quả có 9 thí sinh tham gia vòng chung kết. Kết quả cuộc thi, có 3 thí sinh đoạt giải Nhất gồm: Lê Thị Hà Như (Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Tân Lộc, Thốt Nốt) giải Nhất bảng 1; Cao Phương Vy (Sinh viên khoa Khoa học xã hội và nhân văn, Trường Đại học Cần Thơ) giải Nhất bảng 2; Nguyễn Huỳnh Hải đoạt giải Nhất ở bảng dành cho người trong cộng đồng LGBT. Ngoài ra, còn có 6 giải Nhì đồng hạng và 1 thí sinh giành được giải thí sinh được yêu thích nhất.

Trung Kiên (TTXVN)
Những bước tiến về quyền bình đẳng của người đồng tính tại Đức
Những bước tiến về quyền bình đẳng của người đồng tính tại Đức

Cho đến tận năm 1969, đàn ông đồng tính có thể bị xử tử tại Đức. Ngày nay, mặc dù định kiến vẫn còn đâu đó, song đã có nhiều tiến bộ về quyền bình đẳng với người đồng tính ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN