Camera giám sát giao thông ở Hà Nội cần tích hợp AI

Theo Giám đốc Công an TP Hà Nội, hiện Thủ đô chưa có quy hoạch tổng thể về hệ thống camera giám sát giao thông; hệ thống cũ thì đã lạc hậu; số lượng camera, đèn tín hiệu ở Hà Nội “chưa thấm vào đâu”.

Chiều 7-12, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hà Nội khóa XVI, trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Ngọc Việt (huyện Mỹ Đức) về hệ thống đèn giao thông và camera còn một số hạn chế, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho rằng, với một siêu đô thị như Hà Nội, hệ thống camera giao thông trên địa bàn Thủ đô đã cũ, lạc hậu.

Hàng loạt các dẫn chứng được Trung tướng Nguyễn Hải Trung đưa ra như ở Thủ đô của Nga có 400.000 camera; một quận ở Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) cũng đã có 40.000 camera do nhà nước đầu tư, chưa tính số camera do người dân, doanh nghiệp đầu tư…

Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Hải Trung tại phiên chất vấn HĐNTP Hà Nội ngày 7/12/2023.

Theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, hệ thống camera này sử dụng tối ưu hóa trí tuệ nhân tạo (AI) để quản lý xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, điều tiết giao thông, xử lý các vi phạm giao thông; giúp quản lý, giám sát cả lực lượng cảnh sát để phòng, chống tiêu cực, tham nhũng...

Ở Hà Nội, thành phố có 550 nút điểm đèn tín hiệu, 605 camera. Riêng hệ thống camera và hệ thống cáp quang được lắp đặt chủ yếu từ năm 2014, đến nay đã cũ, hầu như không tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Các camera truyền tải, kết nối về Trung tâm chỉ huy của Công an thành phố Hà Nội. 605 đầu camera chia làm 2 loại: Đo lưu lượng giao thông trên đường, quan sát tổng thể; nhận diện được những điều kiện của người điều khiển phương tiện giao thông để xử lý vi phạm.

Từ đó, Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho rằng, số lượng camera, đèn tín hiệu ở Hà Nội “chưa thấm vào đâu”.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung nêu 4 yếu tố trong quản lý trật tự an toàn giao thông, gồm: Người tham gia giao thông; phương tiện tham gia giao thông, hạ tầng giao thông; tổ chức giao thông; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, là một nội dung nhỏ trong vấn đề giao thông đô thị được chất vấn.

Trong 4 yếu tố trên, liên quan đến chức năng của lực lượng công an, trực tiếp là Cảnh sát giao thông, có 2 yếu tố: Người tham gia giao thông và phương tiện tham gia giao thông. Với mỗi yếu tố, chức năng của lực lượng công an cũng không bao trùm.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết, việc HĐND thành phố chọn vấn đề giao thông đô thị đưa ra chất vấn là rất "đúng và trúng"; từ đó nêu giải pháp trong thời gian tới, cần tu bổ, nâng cấp những camera sẵn có. Bên cạnh đó, cần tiếp tục triển khai 4 dự án về camera trên địa bàn.

Giám đốc Công an thành phố cho biết, đã và đang chỉ đạo các phòng chức năng xây dựng, báo cáo thành phố cho xây dựng nền tảng tổng thể để phát triển hệ thống camera của thành phố (hiện nay, Hà Nội chưa có quy hoạch tổng thể về hệ thống này); có dự án quận đầu tư, huyện đầu tư nên chưa bảo đảm kết nối, liên thông, đặc biệt chưa có ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Phát triển nền tảng AI camera (AI Camera Platform) chuyên dụng
Phát triển nền tảng AI camera (AI Camera Platform) chuyên dụng

Elcom nằm trong số ít doanh nghiệp hướng sự chú ý vào việc phát triển nền tảng AI camera (AI Camera Platform) chuyên dụng như giám sát an ninh trật tự thành phố/toà nhà, giao thông,…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN