Bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án nghỉ Tết Dương lịch do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị, trong đó Tết Dương lịch được nghỉ 4 ngày và Tết Âm lịch được nghỉ tới 9 ngày. Thời gian nghỉ Tết dài ngày như vậy thì dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ gia tăng. Do đó, vấn đề đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết cũng cần được quan tâm hơn.


Bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát


Để bảo đảm an toàn giao thông (ATGT), Ủy ban ATGT Quốc gia đã có văn bản gửi các bộ, ngành liên quan yêu cầu tổ chức đợt cao điểm bảo đảm ATGT dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Tỵ và mùa lễ hội Xuân 2013, với chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông”.


Chấn chỉnh hoạt động của các bến xe để phục vụ tốt nhu cầu người dân đi lại trong dịp Tết. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Ủy ban ATGT Quốc gia cũng yêu cầu Bộ Công an xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra kiểm soát, điều khiển hướng dẫn giao thông trong tất cả các ngày trước, trong và sau Tết từ ngày 16/12/2012 đến ngày 15/3/2013; trong đó đặc biệt chú trọng đến các tuyến đường có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng như: QL1, QL5, QL51, QL14...


Đồng thời, công an các địa phương huy động toàn lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo chuyên đề đối với xe khách, xe tải, xe gắn máy vi phạm, tập trung xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân gây tai nạn giao thông và chủ động phương án phòng chống đua xe trái phép...


Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị tăng cường tối đa phương tiện vận chuyển hành khách đảm bảo an toàn kỹ thuật; phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) có biện pháp ngăn chặn, xử lý kiên quyết các trường hợp xe chở khách quá số người quy định; chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm hành lang ATGT, vi phạm thể lệ vận tải; phát hiện xử lý kịp thời các điểm có nguy cơ gây mất ATGT trên các tuyến đường giao thông.


Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng chủ động liên hệ với các doanh nghiệp vận tải khách tổ chức bán vé; bố trí lịch nghỉ Tết và tập trung sau Tết cho sinh viên phù hợp, để tránh gây căng thẳng tại các đầu mối giao thông.


Bộ GTVT đã có công điện gửi các Cục quản lý chuyên ngành, các Sở GTVT, Tổng công ty, các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện các giải pháp: Tăng cường năng lực vận tải, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, bến tàu, nhà ga, bến xe, quản lý người điều khiển phương tiện… nhằm kịp thời giải quyết hoặc tham mưu để xử lý các tình huống phát sinh.


Riêng các đơn vị vận tải phải chú trọng quản lý phương tiện, người điều khiển phương tiện, kết hợp tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành quy định pháp luật trật tự ATGT cho đội ngũ lái xe, lái tàu thực hiện nghiêm các quy định trong việc vận chuyển hành khách và hàng hóa; nghiêm cấm việc vận chuyển các hàng hóa bị cấm; thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường, chống tăng giá cước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.


Các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường thời lượng, chuyên mục tuyên truyền đảm bảo ATGT và lên án các hành vi vi phạm thường gặp trong các dịp lễ, Tết như: Điều khiển phương tiện khi say rượu, bia, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm...


Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra, đôn đốc các ngành chức năng thực hiện nhiệm vụ quản lý bến xe, bến khách ngang sông, quản lý các loại phương tiện vận tải; tăng cường các biện pháp đảm bảo ATGT tại các điểm giao cắt đường bộ, đường sắt và các bến đò khách ngang sông...


Chấn chỉnh hoạt động của các bến xe


Để phục vụ tốt nhu cầu người dân đi lại bằng xe khách trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Tỵ và mùa lễ hội Xuân 2013, nhất là với dự kiến lượng khách đi lại vào dịp này sẽ tăng trung bình so với đợt phục vụ Tết năm trước từ 10 - 20% và tăng khoảng 30 - 50% so với ngày thường, Ban quản lý Bến xe Hà Nội đã chuẩn bị đủ và tăng cường thêm số lượng phương tiện để đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách.


Theo dự báo của Ban quản lý Bến xe Hà Nội, lượng khách đổ về các bến xe đợt Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Tỵ sẽ có 3 đợt cao điểm: Đợt 1 từ chiều ngày 28 -29/12/2012, đợt 2 là từ chiều ngày 1 - 2/2/2013, đợt 3 bắt đầu từ 7/2 đến hết ngày 9/2/2013 và 10 ngày sau Tết Nguyên Đán đối với các tuyến đường dài. Số lượng học sinh, sinh viên thường được nghỉ trước một tuần và các lao động ngoại tỉnh thường có xu hướng về quê ăn Tết, nên ngày cao điểm sẽ diễn ra vào các ngày 21, 22, 27, 28/12/2012.


Mặc dù lượng khách đổ về các bến xe sẽ tăng cao so với ngày thường, nhưng hiện nay các phương tiện vận tải trên các bến đang hoạt động mới đạt bình quân hơn 50% hệ số trọng tải phương tiện. Vì vậy, lượng xe đang hoạt động cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách. Một số tuyến từ Hà Nội đi Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thái Bình, Vinh, Sơn La… có thể xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ vào từng thời điểm, nhưng lượng xe trên tuyến vẫn có khả năng vận chuyển hết khách trong ngày.


Để đáp ứng đủ nhu cầu, Ban quản lý Bến xe Hà Nội đã chuẩn bị kế hoạch tăng cường đủ số lượng xe cho từng đợt nghỉ lễ Tết, với 590 đầu xe chia đều cho 3 bến xe có số lượng khách tập trung cao để giảm tải và có thể giải tỏa khách ngay tại bến là Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm.


Ngoài ra, Ban quản lý bến xe Hà Nội còn phối hợp với Xí nghiệp kinh doanh vận tải Hà Nội và Tổng Công ty vận tải Hà Nội để thuê bổ sung một số phương tiện vận tải dự phòng phục vụ tăng cường giải tỏa khách tại chỗ về bến quá đông, tránh ùn ứ cục bộ.


Giám đốc Ban quản lý Bến xe Hà Nội Nguyễn Hoàng Trung cho biết: Để đảm bảo an toàn và thuận tiện, cũng như hạn chế tình trạng lợi dụng tăng giá vé, các bến xe đã yêu cầu các nhà xe cam kết không để xảy ra hiện tượng khách lên xe không có vé, lấy tiền cao hơn giá vé quy định, lái phụ xe tranh giành khách, ép khách, xảy ra trong sân và ngoài sân các bến xe trong các ngày lễ, Tết. Đồng thời kiên quyết không cho xuất bến các xe chở quá tải, hàng hóa lẫn với hành khách, chủ phương tiện uống bia rượu, sử dụng chất kích thích... nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản cho hành khách đi xe.



Nguyễn Tiến

Bộ trưởng Đinh La Thăng trả lời về hiệu quả chính sách giao thông

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng khi trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Hà Minh Huệ tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN