Cần xử lý tình trạng mất an toàn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

Nhiều ngày qua, trên tuyến tỉnh lộ 203 đoạn qua xóm Cao Bình, xã Hưng Đạo, huyện Hòa An - thành phố Cao Bằng (nằm trong dự án đường Hồ Chí Minh) luôn trong tình trạng ngập ngụa bùn đất, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến người tham gia giao thông và người dân sống quanh khu vực này.


Nguyên nhân là do dự án đường Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn thi công, nhưng đơn vị thi công đoạn đường trên sau khi giải phóng xong mặt bằng đã ồ ạt rải đất. Trong khi đó tiến độ thi công chậm, khi gặp mưa mặt đường trơn trượt và ngập trong bùn đất nhão nhoét.


Điều đáng nói là do công trình này chia thành nhiều gói thầu nên có những đoạn mặt đường đã thi công xong, nhưng có những đoạn mặt đường còn rất xấu nên đã vô tình tạo thành những cái bẫy cho người tham gia giao thông. Ông Dương Quang Văn, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, kiêm Phó Ban An toàn giao thông tỉnh Cao Bằng cho biết: Trên thực tế một số đoạn của tuyến đường đã thi công xong, nhưng chưa lắp đặt đầy đủ các công trình phụ trợ, như: Biển báo tốc độ, gờ giảm tốc, vạch kẻ đường, cọc tiêu... Do vậy, tất cả các đoạn đường này luôn ẩn chứa nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Thời gian gần đây đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường này, nghiêm trọng là đêm 12/11, đã xảy ra hai vụ lái xe đâm vào cọc tiêu gây chết người.


Còn tại đoạn đường gần cầu Bản Sẩy (thị trấn Hòa An), do không có hệ thống thoát nước, khiến nước từ hai bên tràn ngang qua mặt đường, biến những “ổ voi, ổ gà” trở thành “ao nước”, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Theo người dân địa phương, đã xảy ra nhiều tai nạn giao thông tại đây. Ngay cầu tạm Bản Sẩy cũng đã hư hỏng, nhiều chỗ ván cầu bị gãy, mất, tạo lỗ hổng to trên mặt cầu, chỉ thiếu chú ý quan sát, người và phương tiện có thể bị trượt, ngã. Tuy nhiên, nhiều phương tiện vận tải lớn hiện vẫn đi qua cầu tạm này khiến cầu ngày càng hư hỏng nặng hơn.


Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần có biện pháp kiểm tra, xử lý kịp thời để khắc phục tình trạng này.

 

P.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN