Triều Tiên thử động cơ tên lửa mới

Hàn Quốc ngày 20/9 cho rằng Triều Tiên đã thử trên mặt đất một động cơ tên lửa mới có thể được sử dụng cho tên lửa tầm xa.

Thử nghiệm trên mặt đất động cơ tên lửa công suất lớn tại Trung tâm phóng vệ tinh Sohae ngày 20/9. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phát biểu với báo giới, một quan chức thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC) nhấn mạnh cần phải phân tích chi tiết thêm mới có thể xác định vụ thử này có thành công hay không, song dựa trên thông báo của truyền thông nhà nước Triều Tiên, dường như năng lực phản lực của Bình Nhưỡng đã được cải thiện.

Trước đó, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin sáng 20/9, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã chỉ đạo "một vụ thử trên mặt đất động cơ tên lửa đẩy, có công suất lớn, dành cho vệ tinh địa tĩnh" tại Trung tâm vũ trụ Sohae, bờ biển phía Tây nước này. Truyền thông Triều Tiên khẳng định vụ thử là một "thành công lớn". Trong khi đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bày tỏ sự hài lòng với kết quả thử nghiệm và yêu cầu các quan chức cũng như các nhà khoa học hoàn tất các khâu chuẩn bị để phóng vệ tinh càng sớm càng tốt.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn nguồn hãng thông tấn Yonhap cho biết Hàn Quốc đã lên án mạnh mẽ vụ thử động cơ tên lửa đẩy này của Triều Tiên. Phát biểu với báo giới, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh: "Triều Tiên đã phớt lờ các biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế và đang gia tăng khả năng tên lửa".

Vụ thử này diễn ra trong bối cảnh ngày 9/9 vừa qua, Triều Tiên vừa tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 5 được cho là lớn nhất của nước này từ trước đến nay. Bình Nhưỡng tuyên bố đã làm chủ khả năng gắn đầu đạn hạt nhân lên tên lửa đạn đạo, đồng thời sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh hạt nhân, yêu cầu Washington công nhận Triều Tiên là “quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân”. Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)… đã ra tuyên bố lên án vụ thử hạt nhân này của Bình Nhưỡng. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) khẳng định sẽ sớm đưa ra một nghị quyết nhằm đáp trả hành động này của Triều Tiên.

Bên lề khóa họp 71 Đại hội đồng Liên hợp quốc, ngày 19/9, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se đã gặp song phương với người đồng cấp Romania, Lazar Comanescu, thảo luận về mối đe dọa hạt nhân đang gia tăng từ phía Triều Tiên và các vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm. Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Yun Byung-se đã đề nghị phía Romania hợp tác trong việc đưa ra những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn của Liên minh châu Âu cũng như của riêng Romania đối với Bình Nhưỡng, đồng thời nhấn mạnh rằng vụ thử hạt nhân mà phía Triều Tiên thực hiện hồi đầu tháng này là một hành động khiêu khích vi phạm Nghị quyết 2270 của HĐBA LHQ.


Ngoại trưởng Comanescu cam kết sẽ hợp tác trong việc tìm kiếm các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ của Romania đối với việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Yun Byung-se còn gặp những người đồng cấp của Hy Lạp, Belarus và Ukraine, đề nghị hợp tác với Chính phủ Hàn Quốc trong việc tìm kiếm các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên. Các nhà ngoại giao hàng đầu của những nước trên đã nhắc lại sự ủng hộ đối với Hàn Quốc trong nỗ lực thúc đẩy các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên tuyên bố thử thành công động cơ tên lửa đẩy mới
Triều Tiên tuyên bố thử thành công động cơ tên lửa đẩy mới

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/9 đưa tin nước này đã thử nghiệm thành công trên mặt đất một loại động cơ tên lửa mới công suất lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN