Mỹ bị tố đẩy bán đảo Triều Tiên đến "điểm phát nổ"

Ngày 14/9, CHDCND Triều Tiên cáo buộc Mỹ đang đẩy Bán đảo Triều Tiên đến “điểm phát nổ” sau khi Mỹ triển khai 2 máy bay ném bom nhằm phô diễn lực lượng nhằm vào Triều Tiên.

Máy bay B-1B của Mỹ bay trên bầu trời Pyeongtaek, Hàn Quốc ngày 13/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Hai máy bay ném bom siêu thanh chiến lược B-1B Lancer có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Mỹ đã bay trên không phận Hàn Quốc ngày 13/9, giữa lúc Mỹ tuyên bố sẽ thực hiện “cam kết không thể lay chuyển” đối với việc bảo vệ các đồng minh trong khu vực sau vụ thử hạt nhân lần thứ 5 và cũng là vụ thử hạt nhân lớn nhất của Triều Tiên hôm 9/9.

Triều Tiên đã ra tuyên bố phản đối động thái này của Mỹ, coi đây là “hành động khiêu khích quân sự” bộc lộ ý định của Mỹ muốn tìm kiếm “một cơ hội để tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu” trên Bán đảo Triều Tiên.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) tuyên bố “những hành động gây hấn hết sức liều lĩnh này Mỹ đang từng giờ đẩy tình hình Bán đảo Triều Tiên đến điểm phát nổ”.

KCNA cũng phát đi những cảnh báo rằng quân đội Triều Tiên được trang bị đầy đủ các phương tiện để đẩy lùi bất kỳ cuộc tấn công hay hành động khiêu khích nào “chỉ bằng một cú đáp trả”.

Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), Mỹ có kế hoạch điều tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan và đội tàu sân bay tấn công chủ lực đóng tại Nhật Bản tới vùng biển Hàn Quốc trong tháng tới để tham gia cuộc tập trận hải quân chung Mỹ-Hàn. Tuy nhiên, người phát ngôn của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc từ chối xác nhận thông tin trên.

Cùng ngày 13/9, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se đã có các cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga và Trung Quốc về tình hình Bán đảo Triều Tiên. Theo Tân Hoa xã, trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết Bắc Kinh tán thành những biện pháp đối phó cần thiết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đối với vụ thử hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi tất cả các bên giữ bình tĩnh, kiềm chế, tránh có thêm những hành động làm gia tăng căng thẳng. Ông Vương Nghị cũng nhấn mạnh việc giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên đòi hỏi tất cả các bên liên quan trở lại bàn đàm phán.

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, ông Yun Byung-se đã đề nghị Nga hợp tác để HĐBA LHQ có thể đưa ra một nghị quyết mạnh mẽ trừng phạt Triều Tiên liên quan vụ thử hạt nhân lần thứ năm.

Hãng Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 14/9 cho biết ông Yun Byung-se nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế cần phải đưa ra một thông điệp cứng rắn với Triều Tiên bằng cách nhanh chóng thông qua một nghị quyết mạnh mẽ tại HĐBA, qua đó ngăn Bình Nhưỡng có thêm những hành động khiêu khích.

Về phần mình, Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố Nga chia sẻ các mối quan ngại với cộng đồng quốc tế về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên và lên án hành động phiêu lưu của Triều Tiên, đồng thời cho biết Nga sẽ tích cực tham gia các cuộc thảo luận để thông qua một nghị quyết mới.

TTXVN/Tin Tức
Ngoại trưởng Trung, Nga điện đàm về Triều Tiên và Syria
Ngoại trưởng Trung, Nga điện đàm về Triều Tiên và Syria

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm ngày 12/9 trao đổi quan điểm về vụ thử hạt nhân gần đây của Triều Tiên và thỏa thuận ngừng bắn ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN