Nga chuyển máy bay huấn luyện chiến đấu tiên tiến cho Myanmar

Cơ quan Liên bang Nga về hợp tác kỹ thuật-quân sự quốc tế ngày 21/3 cho biết cơ quan này đã hoàn thành kế hoạch năm 2017 về việc chuyển giao máy bay huấn luyện chiến đấu tiên tiến và tấn công hạng nhẹ Yak-130 cho Myanmar.

Máy bay Yak-130 của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan Liên bang Nga về hợp tác kỹ thuật-quân sự quốc tế cũng có kế hoạch tiếp tục cung cấp Yak-130 cho Myanmar trong năm 2018.

Nguồn tin cho biết trong năm 2016, Nga cũng đã chuyển giao cho Myanmar 3 chiếc Yak-130 đầu tiên. Hợp đồng quân sự này tiếp tục được thực hiện trong năm 2017 và theo kế hoạch, vào năm 2018 tới, Nga vẫn tiếp tục cung cấp loại máy bay huấn luyện chiến đấu tiên tiến này cho Myanmar.

Nga ký hợp đồng chuyển giao máy bay Yak-130 cho Myanmar là từ tháng 6/2015.

Được biết, không chỉ Myanmar mà còn có nhiều quốc gia Mỹ Latinh và Bắc Phi cũng quan tâm loại máy bay tấn công hạng nhẹ này của Nga.

Yak-130 là máy bay tiêm kích đa nhiệm hiện đại với các chức năng trinh sát và tấn công hạng nhẹ. Trong lĩnh vực huấn luyện phi công, Yak-130 được coi là sự lựa chọn hàng đầu của không quân nhiều nước, nhờ ưu thế giá rẻ so với các mẫu tiêm kích huấn luyện khác.

Hiện máy bay Yak-130 do Nga chế tạo có giá khoảng 15 triệu USD, trong khi máy bay tiêm kích F-16 của Mỹ có giá khoảng 47 triệu USD.

TTXVN/Tin Tức
Ai được lợi từ thương vụ Nga bán S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ?
Ai được lợi từ thương vụ Nga bán S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ?

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang đàm phán một thỏa thuận liên quan đến việc Ankara muốn sở hữu hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf tối tân của Moskva.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN