Nga chuyển giao cho Ấn Độ tàu ngầm nâng cấp Sindurakshak

Chiếc tàu ngầm sử dụng nhiên liệu điêden-điện mang tên Sindurakshak, được nâng cấp tại nhà máy "Ngôi sao nhỏ" (Zviozdochka) ở thành phố cảng Severodvinsk của Nga, ngày 29/1 đã rời cảng này để hướng về Ấn Độ, sau khi phía Nga đã chính thức bàn giao tàu ngầm này cho Hải quân Ấn Độ vào ngày 26/1.


Tàu ngầm tấn công Sindurakshak trong quá trình hiện đại hóa. Nguồn: Internet.




Hợp đồng nâng cấp tàu ngầm Sindurakshak đã được nhà máy "Ngôi sao nhỏ" ký với Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 4/6/2010 và tháng 8/2010, tàu ngầm Sindurakshak đã cập cảng Severodvinsk. Sau khi nâng cấp, tàu ngầm Sindurakshak được trang bị hơn 10 dàn tên lửa hiện đại Club-S với tầm bắn gần 200 km, 6 bệ phóng ngư lôi 553 mm và hệ thống thông tin-liên lạc hiện đại CCS-MK-2, góp phần nâng cao đáng kể khả năng tác chiến và sự an toàn sử dụng của tàu. Tháng 6/2012, tàu ngầm Sindurakshak đã được hạ thủy và cuối năm qua đã hoàn thành tốt chương trình thử nghiệm sau nâng cấp, kể cả thử các loại vũ khí gồm tên lửa và ngư lôi trang bị cho tàu.

Từ năm 1997 đến nay, nhà máy "Ngôi sao nhỏ" đã hoàn thành nâng cấp 5 tàu ngầm cho Hải quân Ấn Độ gồm Sinduvir, Sinduratna, Sindugosh, Sinduvidzhai và Sindurakshak.

Toàn bộ 5 loại tàu ngầm này đều do nhà máy Rubin tại Sankt-Peterburg của Nga chế tạo và thuộc dự án 887EKM mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gọi là Kilo, nhằm tiêu diệt các tàu chiến và tàu ngầm của đối phương, tiến hành do thám và tuần tra bờ biển cũng như để bảo vệ các căn cứ hải quân cùng các công trình viễn thông trên mặt đất hoặc dưới đáy biển. Các tàu ngầm này đều có lượng choán nước 2.300 tấn, dài 72,6 mét, vận tốc 19 hải lý (gần 35 km/giờ), lặn sâu 300 mét, nhân lực 52 thủy thủ và có thể hoạt động trong đại dương 45 ngày đêm liên tục.


TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN