Quản lí chiến dịch Trump bị bắt vì hành hung phóng viên

Người quản lý chiến dịch tranh cử của tỷ phú Donald Trump, ông Corey Lewandowski đã bị bắt giữ với lời buộc tội hành hung cựu phóng viên Michelle Fields.

Trả lời phỏng vấn hãng CNN, đại diện Sở cảnh sát thị trấn Jupiter (bang Florida, Mỹ) cho biết ông Lewandowski bị bắt giữ vào sáng 29/3, song sẽ được tại ngoại và phải ra hầu tòa vào ngày 4/5 tới. Sở Cảnh sát cũng đã công bố đoạn video ghi lại vụ việc theo lời khai của nạn nhân Fields nhưng cảnh quay khá mờ và bị che khuất. (xem video dưới).



Trong khi đó, người phát ngôn của chiến dịch tranh cử cho ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa, bà Hope Hicks và luật sư Scott Richardson ra thông báo ông Lewandowski “hoàn toàn vô tội”.

Theo lời khai của nữ phóng viên Fields, kết thúc buổi họp báo, cô đi theo ông trùm bất động sản để phỏng vấn. Song ngay sau đó, Lewandowski giật mạnh vai của cô nhằm ngăn cản. Theo cảnh sát, vai của phóng viên Fields có nhiều vết bầm như vết ngón tay, và từ đó có thể buộc tội Lewandowski hành hung vì cố tình động chạm cô Fields.

Trong khi đó, ông Trump khẳng định nữ phóng viên đã bịa đặt ra câu chuyện trên. Nhà tỷ phú này đã đăng tải một bức ảnh mờ ảo chụp cảnh cô Fields tiến đến gần ông phỏng vấn và viết “Tại sao cô ta được phép cầm tay và hét vào tôi một loạt câu hỏi? Chẳng phải tôi cũng nên kiện hay sao?”. Tuy nhiên bức ảnh đó không thể hiện rõ việc cô Fields cầm tay ông Trump. Phản ứng trước những vết bầm tím trên vai cô Fields, ứng viên đảng Cộng hòa hỏi ngược “Làm thế nào để biết những vết tím đó không phải là trước khi cô ta đến buổi họp báo”. Nói về nhân viên thân cận của mình, ông Trump nhận xét “Lewandowski là một người tốt và tuyệt đối trung thành. Tôi sẽ không bao giờ đuổi việc người của mình chỉ vì những lời cáo buộc vô cớ”.


Các đối thủ của tỷ phú Trump, không nằm ngoài dự đoán, đều tranh thủ lợi dụng cơ hội này nhằm hạ bệ ông. Thượng nghị sĩ Ted Cruz bày tỏ “Đây là hậu quả của văn hóa chiến dịch Trump. Văn hóa lạm dụng, khi mà bạn tổ chức một chiến dịch chỉ dựa trên việc bôi nhọ, hạ nhục, công kích cá nhân và bây giờ là bạo lực thể chất”. Trong khi đó, phát ngôn viên chiến dịch vận động của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, ông Brian Fallo khẳng định “Đây là một tội danh nghiêm trọng, ông Trump phải đối mặt và có câu trả lời về vấn đề này. Tất nhiên mọi ứng viên đều phải chịu trách nhiệm về văn hóa chiến dịch tranh cử”.


Hồng Hạnh
Vì sao Nga xem ông Trump là “tình yêu” còn bà Clinton là “ác mộng”?
Vì sao Nga xem ông Trump là “tình yêu” còn bà Clinton là “ác mộng”?

Từ giới chính khách cho tới giới phân tích, truyền thông Nga đều có một điểm chung trước bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 - ủng hộ Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN