Nga oanh tạc kho xăng dầu và công sự của IS

Quân đội Nga ngày 8/10 vừa qua đã công bố một đoạn băng ném bom trong chiến dịch không kích của nước này nhằm vào trụ sở chỉ huy, kho xăng dầu và các công sự của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria. (xem video dưới).




Đoạn băng cho thấy các địa điểm chỉ huy và các công trình quân sự của nhóm phiến quân gần làng Tamana đã bị bom của không quân Nga nã trúng và làm cho nổ tung. Theo khẳng định của người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, ông Igor Konashenkov, “Đó là một cú đánh chính xác vào các công sự của địch, khiến cả căn cứ bị phá hủy hoàn toàn”.


Cũng theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, một kho xăng dầu của IS gần thành phố Khan al-Assal cũng bị phá hủy trong đợt không kích này. Trước đó, ông Konashenkov cho biết máy bay chiến đấu của Nga đã nhắm chính xác 27 mục tiêu của quân khủng bố sau 22 lần xuất kích trong đêm.


Nga bắt đầu tiến hành các hoạt động quân sự tại Syria từ ngày 30/9 sau khi Tổng thống Syria Bashar Assad yêu cầu Moskva giúp đỡ.

 

Hồng Hạnh (theo RT)
Tên lửa từ tàu chiến Nga dội trúng mục tiêu IS ở Syria
Tên lửa từ tàu chiến Nga dội trúng mục tiêu IS ở Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay nước này đã thực hiện các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ hạm đội tàu chiến trên Biển Caspian.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN