Kho vũ khí IS nổ tung trong đợt không kích mới của Nga

Bộ Quốc phòng Nga vừa mới công bố đoạn video ghi lại hình ảnh ngày tấn công thứ hai của quân đội Nga nhằm vào các mục tiêu thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. (video dưới).



Không quân nước này đã tiến hành đợt không kích mới trong suốt đêm qua nhằm vào 4 mục tiêu của tổ chức IS. Bộ này cho biết các chiến đấu cơ đã dội bom phá hủy kho vũ khí và các cơ sở trung tâm đầu não điều hành của IS. 


Tuy nhiên, theo nhiều báo cáo ghi nhận, khu vực bị tấn công cũng bao gồm cả những địa điểm thuộc kiểm soát của các lực lượng không phải IS nhưng chống đối chính phủ Syria và Tổng thống Bashar al-Assad. Trước đó, Hội đồng người Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria (STA) có trụ sở đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo các cuộc không kích đầu tiên của Nga nhắm vào các cơ sở của lực lượng Quân đội Syria Tự do (một nhóm vũ trang chống Chính phủ Syria) và khiến hàng chục dân thường thiệt mạng. Phản ứng trước lời cáo buộc trên, phía Điện Kremlin đã bác bỏ thông tin trên và cho biết Nga sẽ điều tra nghiên cứu kỹ những thông tin đó.


Trong khi đó, giới chức Lầu Năm Góc và quân đội Nga sẽ tổ chức cuộc hội đàm nhằm tránh những xung đột về quân sự khi cùng tham chiến tại Syria.

Hồng Hạnh (theo RT/BBC)
Lý do Syria cần Nga để giải quyết cuộc xung đột
Lý do Syria cần Nga để giải quyết cuộc xung đột

Việc Nga tăng cường hiện diện quân sự tại Syria, và mới đây là tiến hành không kích vào các mục tiêu IS ở Syria dường như đang mở ra cơ hội thay đổi cục diện tại nước Trung Đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN