Trao giải cuộc thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân

Ngày 11/7, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân và khai mạc triển lãm “Lực lượng An ninh nhân dân - Sáng mãi bản anh hùng ca”. Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an dự buổi lễ.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao giải A cho đại diện các nhóm tác giả. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đây là một đợt sinh hoạt chính trị - tư tưởng, hoạt động mang tính khoa học, có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, có tính lan tỏa rộng lớn trong toàn ngành. Cuộc thi này góp phần nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban, Chủ tịch Hội đồng giám khảo, cuộc thi có thời gian làm bài tương dối dài, hệ thống tư liệu, tài liệu phục vụ cuộc thi rất đa dạng, phong phú, đồ sộ, cập nhật. Ban Tổ chức đã chuẩn bị rất chu đáo từ khâu kế hoạch, tài liệu công văn hướng dẫn, câu hỏi, đề cương đáp án, phiếu chấm điểm, phối hợp hoạt động với Ban giám khảo.

Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, chiến sĩ Công an công tác ở tất cả các lĩnh vực như: an ninh, cảnh sát, hậu cần - kỹ thuật và sinh viên các trường Công an nhân dân, trong đó có nhiều lãnh đạo Công an các cấp (trưởng, phó phòng, quận, huyện, thị, khoa, bộ môn). Các bài dự thi cơ bản đều đảm bảo các yêu cầu chung về hình thức thể hiện, nội dung khoa học, tính chính trị, tính giáo dục.

Nhiều bài thi được đầu tư nghiên cứu công phu về nội dung, hình thức thể hiện đẹp, cẩn thận, trang trọng và có cách trình bày sáng tạo, độc đáo. Một số bài thi đã được sưu tầm, tuyển chọn công phu từ nhiều tư liệu quý và hàng trăm bức ảnh hiếm, phản ánh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tình cảm thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng Công an nhân dân.

Nội dung các bài thi đoạt giải cao đều đảm bảo tính chính trị, tính khoa học, tính lịch sử và sự cập nhật thông tin mới, phản ánh hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân, về xây dựng tư cách người Công an cách mạng, thể hiện rõ nhận thức của bản thân và đơn vị mình về những nhiệm vụ, giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, tuyên truyền.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 6 giải A, 10 giải B, 16 giải C, 30 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang phát biểu cho biết, lễ tổng kết cuộc thi viết tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân và khai mạc triển lãm “Lực lượng An ninh nhân dân - Sáng mãi bản anh hùng ca” là những hoạt động quan trọng, có ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, 78 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 77 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Thượng tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân là nền tảng lý luận quan trọng của sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân từ khi thành lập đến nay. Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân giúp mỗi tập thể, cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần, nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, giá trị việc học tập, thực hiện tốt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó không ngừng nỗ lực cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Biểu dương, chúc mừng các tập thể, cá nhân nhận giải cuộc thi viết tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận cuộc thi đã có sức lan tỏa lớn, thu hút 126 đơn vị Công an đơn vị, địa phương với hơn 500 bài dự thi, trong đó nhiều đơn vị, cá nhân đã tâm huyết và nhiều bài có chất lượng, đạt kết quả cao. 

Chú thích ảnh
Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an với các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Về triển lãm “Lực lượng Công an nhân dân - Sáng mãi bản anh hùng ca”, Thứ trưởng cho biết, đây là hoạt động cụ thể nhằm tri ân những cống hiến, đóng góp của các thế hệ An ninh nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; có ý nghĩa rất lớn trong việc giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và truyền cảm hứng, khát vọng viết tiếp những trang sử hào hùng của lực lượng An ninh nhân dân trong thế hệ trẻ Công an nhân dân.

Để lan tỏa giá trị của triển lãm, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Cục công tác Đảng và công tác chính trị chủ trì, phối hợp với Công an đơn vị, địa phương, các học viện nhà trường, nhất là trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận có các chương trình tham quan, học tập của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong suốt thời gian tổ chức triển lãm.

Ngay sau lễ trao giải, Bộ Công an khai mạc triển lãm “Lực lượng An ninh nhân dân- Sáng mãi bản anh hùng ca”.

Triển lãm trưng bày hơn 500 hình ảnh và tài liệu, hiện vật tiêu biểu, theo 3 chủ đề: “Những trang sử vẻ vang” giới thiệu các tài liệu, hiện vật về hoạt động và thành tựu tiêu biểu của lực lượng An ninh nhân dân trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước (1946 - 1975); “Chủ động, mưu trí, dũng cảm vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân”, giới thiệu về hoạt động và thành tựu tiêu biểu của lực lượng An ninh trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập (1975 - 2023) và “Vinh dự, tự hào người chiến sĩ An ninh nhân dân”, trưng bày các tư liệu, hình ảnh thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với lực lượng An ninh nhân dân.

Triển lãm diễn ra từ ngày 11- 20/7 tại Bảo tàng Công an nhân dân, số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Xuân Tùng (TTXVN)
Phát hiện đối tượng sử dụng giấy chứng minh Công an nhân dân giả
Phát hiện đối tượng sử dụng giấy chứng minh Công an nhân dân giả

Sáng 5/7, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, tạm giữ và bàn giao một đối tượng sử dụng giấy chứng minh Công an nhân dân giả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN