Phát hiện đối tượng sử dụng giấy chứng minh Công an nhân dân giả

Sáng 5/7, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, tạm giữ và bàn giao một đối tượng sử dụng giấy chứng minh Công an nhân dân giả.

Vào lúc 7h50, ngày 4/7, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc thôn 3, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Tổ Cảnh sát giao thông thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 do Trung tá Hoàng Anh Tuấn - Phó đội trưởng làm tổ trưởng, phát hiện xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, màu xanh đen, biển kiểm soát 60F4- 437.58 vi phạm quy định về tốc độ nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Sau khi kiểm tra, xác định người điều khiển phương tiện là Đoàn Ngọc Gia Huy, sinh ngày 18/10/2000, quê quán Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, thường trú tại 12/32, tổ 12, khu phố 5, Thống Nhất, thành phố Biên Hòa.

Đoàn Ngọc Gia Huy đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy phép lái xe; giấy chứng minh Công an nhân dân số 078-390 mang tên Đoàn Ngọc Gia Huy, cấp bậc cấp úy do Thượng tá Ngô Xuân Hải Công an quận Long Biên, Hà Nội cấp ngày 17/03/2020 và nói trước đây cũng làm trong lực lượng Công an nhân dân.

Thấy nhiều biểu hiện nghi vấn, cán bộ Cảnh sát giao thông đã tiến hành điều tra, đấu tranh, xác minh ban đầu. Huy khai nhận giấy chứng minh Công an nhân dân nói trên được làm tại một tiệm photocopy tên Xuân Mai ở thành phố Biên Hòa vào tháng 3/2022 với giá 100.000 đồng nhằm mục đích khi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông thì xuất trình để được lực lượng Cảnh sát giao thông bỏ qua lỗi vi phạm.

Tổ Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính với Huy về hành vi: "Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h"; đồng thời bàn giao đối tượng, phương tiện và giấy chứng minh Công an nhân dân giả cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vân Nhật (TTXVN)
Bạc Liêu: 27 năm tù cho bị cáo dùng giấy tờ giả để lừa đảo
Bạc Liêu: 27 năm tù cho bị cáo dùng giấy tờ giả để lừa đảo

Ngày 7/6, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Rửa tiền”; “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN