SEA Games 26: Bắn súng giành HCV thứ tư

Trưa 15/11, tại Nhà thi đấu của Khu liên hợp thể thao Jakabaring ở Palembang, xạ thủ Trần Quốc Cường đã giành được huy chương vàng (HCV) thứ tư cho đội tuyển bắn súng Việt Nam. Đây là HCV đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 15/11.

Sáng nay, do nhiều môn chỉ diễn ra các trận vòng loại nên đoàn thể thao Việt Nam đã có buổi thi đấu khá trầm lắng. Tuy nhiên, đến khoảng 13 giờ 00, Trần Quốc Cường đã “nổ súng” thành công mang lại hy vọng về một ngày tăng tốc cho các VĐV nước ta trong cuộc đua trên bảng tổng sắp huy chương.


Xạ thủ Trần Quốc Cường thi đấu. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN

Ở cuộc thi vòng loại nội dung bắn súng 50m tự chọn nam, Quốc Cường đã liên tục dẫn đầu và giành được 557 điểm. Vào loạt bắn chung kết, anh tiếp tục giành thêm 93,7 điểm để thẳng tiến tới tấm HCV với tổng cộng 650,7 điểm. Xạ thủ kỳ cựu Hoàng Xuân Vinh giành HCB với 640,9 điểm, trong khi tám HCĐ thuộc về một vận động viên người Mianma, Kyu Maung, với 638,7 điểm.

Như vậy, ở nội dung bắn súng, đến thời điểm này cả hai lão tướng Trần Quốc Cường và Hoàng Xuân Vinh (cùng sinh năm 1974) đều đã "gặt" vàng. Đây là tấm huy chương cá nhân thứ hai của Trần Quốc Cường sau khi anh giành được HCĐ ở nội dung súng ngắn hơi 10m.

Tính đến 13 giờ ngày 15/11, đội tuyển bắn súng là đội đứng thứ hai về số lượng HCV mang về cho đoàn thể thao Việt Nam với 4 HCV, sau thành tích 6 HCV của đội điền kinh. Các xạ thủ của chúng ta vẫn còn cơ hội giành thêm HCV trong ngày thi đấu 16/11.


TTXVN/Tin Tức

SEA Games 26: U23 VN chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng bảng
SEA Games 26: U23 VN chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng bảng

Ngày 15/11/2011, trên sân vận động Kuningan (Giacácta, Inđônêxia), đội tuyển U23 Việt Nam tiến hành buổi tập dưới sự hướng dẫn của HLV trưởng Falko Goezt, chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp đội U23 Lào ngày 17/11 trong khuôn khổ môn bóng đá nam tại SEA Games 26.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN