SEA Games 26: Câu chuyện "bức thư tay" của HLV Goetz

Sáng tập thể dục hồi phục, chiều đi bộ vài km gọi là hít thở không khí đời sống Giacácta, tối… hội ý, đó là những tính toán có chủ ý trong các bước chuẩn bị cho vòng bán kết của huấn luyện viên (HLV) U23 Việt Nam Falko Goetz ở trận cuối vòng bảng gặp U23 Lào.

Các đội tuyển quốc gia dưới "triều đại" HLV Goetz luôn họp rất nhiều. Sáng trước khi ra sân tập: họp; tập xong: họp "dã chiến" ngay trên sân và tối về cũng họp. Vì hội họp suốt ngày và còn hơn cả… cán bộ, nên có lúc các thành viên đội tuyển đã đùa với nhau rằng: "Không phải là họp, mà là hội ý". Hết họp toàn đội, rồi lại họp Ban huấn luyện, thi thoảng HLV Goetz còn họp riêng với các trụ cột. Tại các buổi họp ấy, HLV Goetz ngoài việc làm "công tác tư tưởng" cho các cầu thủ, ông còn đặc biệt dành phần lớn thời lượng để thuyết giảng về chuyên môn.


Không chỉ hay tổ chức các cuộc "họp", HLV Goetz còn thường gửi những "bức thư tay" với nét chữ viết vội cho các học trò của mình. Nguồn Internet.

Từ các vị trí trên sân, cho đến các "miếng đánh", ông Goetz cụ thể hóa bằng một tấm bản đồ, với đầy những mũi tên chuyển hướng. Các trợ lý HLV nói, đó là lá bùa của thuyền trưởng Goetz  và nó được đem từ phòng họp ra tận sân, lúc đội bóng lâm trận. Thông thường, các HLV vẫn dùng sa bàn chuyên dụng với sẵn những viên nam châm để làm chiến thuật, chỉ đạo cầu thủ. Đôi lúc, khi điều kiện cho phép, các HLV sẽ sử dụng tấm bảng lớn và cây bút dạ trong tay. Nhưng với HLV Goetz, dụng cụ thường dùng là tấm bìa cáctông to bản và những nét vẽ sẵn trên đó. Vì là thiên cơ bất khả lộ, nên ông lệnh cho các trợ lý của mình bảo quản, giữ gìn như một "báu vật".

Khán giả xem U23 Việt Nam thi đấu nếu tinh ý thì thỉnh thoảng vẫn thấy HLV Goetz kéo lại khu kỹ thuật một cái tên nào đó và nhét vội cho anh ta mảnh giấy. Không chỉ có tuyệt chiêu huýt gió rất đặc biệt, các động tác tay chân kiểu ngôn ngữ hình thể đặc thù, thuyền trưởng người Đức còn chỉ đạo học trò bằng thư tay theo cách đó. Vậy từ chuyện tấm "bùa" cáctông hộ mệnh trong các buổi họp, đến những cánh thư tay giữa trận đấu, có gì liên quan không?

Nếu như tấm bùa hộ mệnh là cả một giáo trình, thì những "bức thư tay" của HLV Goetz với nét chữ viết vội, như thể "nhắc bài" cho các tuyển thủ U23 Việt Nam. Đã hơn hai tháng luyện quân, nhưng HLV  Goetz vẫn cứ canh cánh mối lo sợ các học trò mình không thuộc bài. Thế nên ông mới cần "thư tay" gửi nhanh cho các trụ cột để cầu học trò nhắc nhau nhớ bài.

Về lực lượng, hiện tại Đình Tùng là ca chấn thương cuối cùng khiến Ban huấn luyện phải đau đầu, nhưng cho đến sau trận đấu với Timo Lexte, mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn. Ở trận đấu với U23 Lào sắp tới (17/11), dự kiến Đình Tùng sẽ xung trận. Trong khi đó, HLV Goetz nhiều khả năng sẽ cất những trụ cột như Thành Lương, Văn Quyết, Huỳnh Phú, Văn Bình (hoặc Hoàng Thịnh)… những người hoặc đã phải dính một thẻ vàng, hoặc cần nghỉ ngơi để sẵn sàng cho trận bán kết (19/11)./.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN