Phát huy giá trị đặc sắc của dân ca quan họ trong đời sống đương đại​

Chiều 24/3, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà, xã Tiên Sơn, thị xã Việt Yên, Bắc Giang, UBND thị xã Việt Yên tổ chức khai mạc Liên hoan dân ca quan họ năm 2024.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND thị xã Việt Yên Nguyễn Đại Lượng đánh trống khai hội. Ảnh: Danh Lam/TTXVN
Chú thích ảnh
Màn trống khai hội truyền thống chùa Bổ Đà và Liên hoan dân ca Quan họ lần XXIII, năm 2024. Ảnh: Danh Lam/TXVN

Tham dự liên hoan có hơn 1.000 nghệ nhân, liền anh, liền chị đến từ 52 câu lạc bộ dân ca quan họ trong toàn thị xã. Mỗi đơn vị biểu diễn 4- 5 tiết mục như: Đơn ca, song ca, tốp ca, ca đối đáp nam nữ, có nhạc đệm hoặc không có nhạc đệm; khuyến khích các đội thể hiện những làn điệu dân ca quan họ lời cổ và sử dụng nhạc cụ dân tộc.

Với sự chuẩn bị đầu tư kỹ lưỡng, các tiết mục tại liên hoan đã đưa khán giả hòa mình với các liền anh, liền chị dịu dàng trong tà áo tứ thân, trong vành nón ba tầm và thưởng thức các làn điệu dân ca quan họ say đắm lòng người.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Việt Yên Thân Văn Thuần cho biết, Việt Yên vinh dự có 2 Di sản Văn hoá Phi vật thể được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá Phi vật thể Đại diện Nhân loại là quan họ và ca trù, 3 lễ hội được công nhận là Di sản Văn hoá phi vật thể cấp quốc gia.

Chú thích ảnh
Trao cờ lưu niệm cho các đoàn dân ca Quan họ tham dự. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Xác định rõ được ý nghĩa và tầm quan trọng của lễ hội truyền thống và dân ca quan họ trong đời sống sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đã dành sự quan tâm đặc biệt trong công tác bảo tồn các lễ hội truyền thống và nghệ thuật trình diễn dân ca quan họ. Tính đến nay, Việt Yên có 18 làng quan họ được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện nhân loại, có 3 Nghệ nhân Nhân dân, 19 Nghệ nhân Ưu tú. Toàn thị xã có hơn 50 câu lạc bộ quan họ được UBND các xã, phường ra quyết định thành lập và 120 làng quan họ thực hành. Trong đó, các làng quan họ tiêu biểu như Thổ Hà vẫn duy trì canh hát quan họ đối đáp nổi tiếng khắp vùng Kinh Bắc; làng quan họ Nội Ninh, Hữu Nghi vẫn duy trì làn quan họ cổ, hay làng quan họ Trung Đồng hiện còn lưu giữ được các bài quan họ dị bản không đâu có được.

Chú thích ảnh
Quan họ mời trầu các đại biểu. Ảnh: Danh Lam /TTXVN

Thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá, từ năm 2009 đến nay, UBND thị xã đã chỉ đạo phối hợp tổ chức truyền dạy hàng chục lớp quan họ với hàng nghìn lượt học viên tham gia; tổ chức 23 Liên hoan hát quan họ tại Lễ hội chùa Bổ Đà, thu hút hàng chục nghìn nam nữ diễn viên tham gia thi hát trên sân khấu và thi hát đối đáp; in ấn hàng ngàn băng đĩa, tờ rơi, ấn phẩm phục vụ cho việc truyền dạy và tuyên truyền; công tác xã hội hóa trong việc bảo tồn và phát huy giá trị dân ca quan họ đã được nhiều cá nhân, tập thể, doanh nghiệp chung tay vào cuộc tích cực.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Việt Yên đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm hỗ trợ các câu lạc bộ, các nghệ nhân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống, làn điệu ca trù và đặc biệt là dân ca quan họ; quan tâm tu bổ các di tích lịch sử văn hóa, xây dựng và bổ sung các trang thiết bị cho nhà văn hóa, tạo điều kiện trở thành nơi sinh hoạt giao lưu văn hóa văn nghệ, hát ca trù, dân ca quan họ cho các hạt nhân văn nghệ ở cơ sở; thường xuyên tổ chức các hội thi, hội diễn, tổ chức hát dân ca trong các ngày lễ hội, các ngày lễ lớn của đất nước.

Liên hoan diễn ra đến ngày 27/3. Dự kiến, Ban tổ chức sẽ trao 10 giải A, 20 giải B, 22 giải C cho các đội thi...

Chú thích ảnh
Tiết mục dân ca quan họ tại Lễ hội. Ảnh: Danh Lam/TTXVN
Chú thích ảnh
Hát quan họ tại Lễ hội. Ảnh: Danh Lam/TTXVN
Đồng Thúy (TTXVN)
Làng Diềm - cái nôi của những làn điệu dân ca Quan họ
Làng Diềm - cái nôi của những làn điệu dân ca Quan họ

Làng Diềm (còn được biết đến với cái tên thôn Viêm Xá) thuộc địa phận phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, được coi là cái nôi của những làn điệu dân ca Quan họ - di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Lễ hội Làng Diềm được tổ chức vào dịp đầu Xuân hằng năm để tưởng nhớ thủy tổ Quan họ cũng như để lưu giữ, bảo tồn, phát huy nét đẹp và giá trị văn hóa truyền thống của dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN