Làng Diềm - cái nôi của những làn điệu dân ca Quan họ

Làng Diềm (còn được biết đến với cái tên thôn Viêm Xá) thuộc địa phận phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, được coi là cái nôi của những làn điệu dân ca Quan họ - di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Lễ hội Làng Diềm được tổ chức vào dịp đầu Xuân hằng năm để tưởng nhớ thủy tổ Quan họ cũng như để lưu giữ, bảo tồn, phát huy nét đẹp và giá trị văn hóa truyền thống của dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Chú thích ảnh
Người dân và du khách các nơi nô nức kéo về làng Diềm xem biểu diễn hát Quan họ trên thuyền.
Chú thích ảnh
Liền anh, liền chị hát Quan họ giao lưu với khán giả trên thuyền. 
Chú thích ảnh
Nghệ sĩ Minh Thùy biểu diễn hát Quan họ trên thuyền phục vụ du khách. 
Chú thích ảnh
Du khách nhiệt tình tham gia giao lưu Quan họ để đưa lời ca, tiếng hát đến người nghe.
Chú thích ảnh
Trầu cánh phượng được người dân lưu giữ đến tận bây giờ và luôn hiện diện trong các canh hát Quan họ. 
Chú thích ảnh
Nghệ nhân Quan họ Nguyễn Thị Sang trình diễn têm trầu cánh phượng. 
Chú thích ảnh
Du khách trải nghiệm trang phục Quan họ. 
Đoàn Công Vũ (TTXVN)
Đầu Xuân về lễ hội làng Diềm tưởng nhớ thủy tổ Quan họ
Đầu Xuân về lễ hội làng Diềm tưởng nhớ thủy tổ Quan họ

Ngày 15/3 (tức mùng 6 tháng 2 âm lịch), lễ hội làng Viêm Xá (hay còn gọi là lễ hội làng Diềm) diễn ra tại phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh. Đây là một trong những lễ hội lớn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể năm 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN