Lương Đình Dũng làm phim để khơi gợi tình người

Sau khi chứng kiến rất nhiều câu chuyện đau thương trong xã hội, đạo diễn kiêm nhà biên kịch Lương Đình Dũng cho ra đời bộ phim “Cha cõng con” với mong muốn bộ phim được đến với mọi gia đình, khơi gợi tình cảm trong mỗi con người.


Câu chuyện cảm động về tình phụ tử


Phim “Cha cõng con” được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên, viết năm 1995, của đạo diễn Lương Đình Dũng. Chuyện phim kể về một cậu bé luôn mơ ước được chạm tay vào những đám mây bay trên bầu trời, và một người cha cả đời quanh quẩn đánh cá bên bờ sông. Cậu bé ấy tên Cá, lớn lên cũng hồn nhiên như những con tôm, con cá. Hàng ngày, cậu tưởng tượng về vùng đất huyền diệu, trong những câu chuyện kể lung linh của một ông lão mù, và cậu mơ ước khi lớn lên sẽ được đến nơi huyền diệu ấy. Nhưng Cá đã không thể đợi mình lớn lên, cũng không thể đợi bố bắt đủ hàng triệu con cá để chữa bệnh cho mình. Và người cha cõng con đi, đi mãi cho con nhìn thấy cuộc đời trước khi không thể... 

Đạo diễn Lương Đình Dũng và các diễn viên nhí trong phim "Cha cõng con".

Kịch bản phim “Cha cõng con” từng khiến nhà biên kịch nổi tiếng của Hollywood là Pilar Alessandra rơi nước mắt, và quyết định biên tập miễn phí cho Lương Đình Dũng. Đạo diễn cũng ấp ủ việc chuyển thể tác phẩm lên màn bạc từ lâu, nhưng mãi đến năm 2013, anh mới có thể chính thức khởi quay. Nhưng rồi, dự án phim buộc phải trì hoãn bởi bối cảnh ở trên Hà Giang, nơi anh chọn quay phim bị ngập lụt. Bởi vậy, mãi đến 2015, quá trình ghi hình mới tiếp tục và tác phẩm chính thức hoàn thành trong cuối năm 2016. 


Phim “Cha cõng con” lấy bối cảnh chính ở huyện Bắc Mê (Hà Giang), và một vài cảnh tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Phim Các diễn viên tham gia trong phim chủ yếu là nghiệp dư, ngoại trừ NSƯT Trần Hạnh trong vai ông mù và Ngô Thế Quân (nam diễn viên chính trong phim Thời xa vắng) trong vai người cha. Riêng nhân vật Cá do cậu bé mồ côi Đỗ Trọng Tấn, đến từ làng trẻ em SOS Việt Trì, Phú Thọ đảm nhận.


Cùng với những khuôn hình đẹp do nhà quay phim Lý Thái Dũng thực hiện, âm nhạc trong “Cha cõng con” được nghệ sỹ tài năng có tiếng xứ kim chi là Lee Dong Jun - đã từng nhà soạn nhạc của nhiều bộ phim bom tấn Hàn Quốc “Cờ bay phấp phới”, “Điều kỳ diệu trong phòng giam số 7”... thực hiện.


Làm phim để được “giải thoát”


Chia sẻ ý tưởng thực hiện bộ phim “Cha cõng con” - tác phẩm mang chủ đề tình phụ tử - Lương Đình Dũng kể, năm mới 6 tuổi, trong một lần đi ra ngoài cùng bố, hai bố con anh nhìn thấy một người con trai 18 tuổi, dùng đòn gánh đánh cha đẻ. Cuối cùng, do bố anh là một võ sĩ quyền Anh, ông đã ra can ngăn. Người cha bị đòn khi ấy bảo rằng, con ông say rượu nên đánh mình, và ông sẽ khuyên can để con ông thay đổi.


“Tôi đã rất sợ hãi, và cảm thấy ám ảnh bởi câu chuyện đó suốt một thời gian dài”, đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ. Nỗi ám ảnh tuổi thơ, cùng với việc chứng kiến nhiều câu chuyện đau thương khác trong xã hội, năm 1995, anh đã viết truyện “Cha cõng con”, và ấp ủ dựng thành một bộ phim với mong muốn, bộ phim được đến với mọi gia đình, để khơi gợi tình người, tình thân trong mỗi con người.


Đạo diễn Lương Đình Dũng kể, khi định ghi hình bộ phim vào năm 2013, bối cảnh mà đoàn làm phim lựa chọn quay gặp lũ quét. Khi đó, anh đã suy sụp tinh thần tới mức mất ăn, mất ngủ, không dám trò chuyện với ai suốt một tuần liền. Rất nhiều lần anh đã muốn bỏ làm phim “Cha cõng con”, để chuyển sang làm việc khác, chọn dự án khác. Nhưng rồi sự đau đáu mà cá nhân dành cho “Cha cõng con”, và câu chuyện từ quá khứ cứ mãi ám ảnh, nên đến năm 2015, bộ phim đã chính thức được khởi quay. “Chỉ khi hoàn thành phim, tôi mới có thể được ‘giải thoát’ khỏi sự ám ảnh về chuyện người con đánh cha khi tôi thấy còn nhỏ, để chuyên tâm thực hiện công việc khác”, đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ.


Theo lời kể của đạo diễn Lương Đình Dũng, quá trình ghi hình “Cha cõng con” thực sự vất vả, nhưng cũng rất lý thú. Ban đầu, anh định sử dụng kỹ xảo cho các cảnh mưa bão. Nhưng sau khi khảo sát một số đơn vị, anh cảm thấy không ưng ý. Nếu có quyết làm thì rất tốn kém, mà các hình ảnh trong phim chưa chắc đã  trung thực. Rốt cuộc, ê-kíp quyết định quay phim đúng vào giữa mùa mưa bão, để bộ phim có được những cảnh quay chân thực nhất, nhưng đó cũng là một lựa chọn mạo hiểm, bởi đúng hai ngày sau khi phim đóng máy, bối cảnh quay chính lại gặp lũ lớn và cuốn phăng đi toàn bộ. Nếu như tiến độ quay chỉ cần chậm một vài ngày thôi, bộ phim chắc chắn sẽ không thể hoàn thành.


Nổi tiếng trong lĩnh vực truyền thông thông qua các tác phẩm đĩa hài hoặc phim quảng cáo, nhưng “Cha cõng con” mới là tác phẩm điện ảnh đầu tay của Lương Đình Dũng sau gần một thập kỷ ấp ủ. Ngay sau khi hoàn thành, dù chưa ra mắt khán giả Việt, nhưng Lương Đình Dũng và nhà sản xuất đã đưa “Cha cõng con” tham dự nhiều sự kiện điện ảnh, và có những kết quả đáng khích lệ. Tại Liên hoan Canadian Diversity Film Festival, phim được trao cho giải Phim dài xuất sắc. Còn tại giải thưởng của Liên hoan phim Barcelona Planet, tác phẩm đã giành giải Quay phim xuất sắc. Cha cõng con” cũng được ban tổ chức của Euro Kino Czech International Independent Film cùng Canada International Film Festival chính thức lựa chọn vào vòng đề cử. Và gần đây nhất, “Cha cõng con” được ban tổ chức Liên hoan phim Quốc tế Boston lần thứ 15, một liên hoan phim độc lập uy tín của nước Mỹ lựa chọn trình chiếu và tham gia tranh tài cùng nhiều tác phẩm điện ảnh ngoại khác.


Đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ, một trong những khát vọng của anh là đem “Cha cõng con” đến với bạn bè quốc tế, dù đó là liên hoan phim danh giá, hay sự kiện điện ảnh có quy mô nhỏ, dù khán giả đông hay ít... bởi anh tin rằng khán giả sẽ bị chinh phục bởi vẻ đẹp tâm hồn giản dị, thể hiện qua câu chuyện trong phim, cũng như cảnh sắc của đất nước Việt Nam. 


Phương Lan
Quảng bá văn hóa Việt thông qua hợp tác làm phim
Quảng bá văn hóa Việt thông qua hợp tác làm phim

Phim điện ảnh, phim truyền hình là một trong những cầu nối quan trọng và nhanh nhất để giới thiệu, quảng bá về du lịch, về văn hóa của một đất nước, một dân tộc đến với thế giới. Ở Việt Nam, xu hướng hợp tác làm phim với nước ngoài cũng đang được nhân rộng và bước đầu đã có những hiệu quả nhất định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN