Đạo diễn Khải Hưng: Làm phim ở Việt Nam hết sức nghiệp dư

Đạo diễn, Nghệ sỹ Nhân dân Khải Hưng và ê kíp làm phim truyền hình “Hợp đồng hôn nhân” đã chính thức xuất hiện trước báo giới và bạn bè vào chiều 16/9 tại Hà Nội.

Đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Khải Hưng – người có vai trò quan trọng của dòng phim truyền hình Việt Nam những năm qua.

Chia sẻ về phim truyền hình Việt Nam, đạo diễn Khải Hưng cho biết: Việc làm phim ở Việt Nam còn hết sức nghiệp dư, hiện tại hầu như không còn nước nào trên thế giới làm phim mà vẫn phải lồng tiếng như ở Việt Nam. Nguyên nhân là do Việt Nam chưa có phim trường để quay và thu tiếng đồng bộ. Về vấn đề phim trường, ông đã đề cập đến từ 30 năm trước và đến nay Việt Nam vẫn chưa có phim trường thực thụ. Do đó, khi làm xong một bộ phim, nhất thiết phải có khâu lồng tiếng.

Đạo diễn Khải Hưng.

Riêng với phim “Hợp đồng hôn nhân” vừa hoàn thành, đạo diễn “khó tính” Khải Hưng phải cất công tuyển chọn đội ngũ lồng tiếng sao cho phù hợp nhất với nhân vật. Điều này cũng không phải là dễ bởi lẽ ở miền Bắc hiện nay mới có 5 nhóm lồng tiếng với 40 diễn viên tham gia lồng tiếng cho tất cả các bộ phim Việt Nam. Điều này dễ làm cho phim Việt nhàm chán bởi nghe tiếng nhân vật cứ “quen quen”…

Đạo diễn Khải Hưng cũng cho biết: Thời gian vừa qua có quá nhiều phim dành cho giới trẻ được chiếu trên truyền hình. Thế nên, ông không muốn làm phim cho giới trẻ nữa mà tập trung vào đối tượng đã có gia đình, các bậc phụ huynh. “Hợp đồng hôn nhân” đề cập đến hôn nhân và tình yêu trong đời sống hiện đại với những biến dạng, nhiều khi chỉ là “hợp đồng” để che đậy mưu đồ, mục đích thương mại.

Với cốt truyện tưởng như “đã cũ”, nhưng dưới bàn tay của đạo diễn Khải Hưng, câu chuyện về cuộc sống thực tại của những người trẻ, được kể một cách sinh động, hóm hỉnh mà không kém phần sâu sắc. Đạo diễn Khải hưng cũng khẳng định: Ông không muốn làm ra một bộ phim hào nhoáng với nhà lầu xe hơi mà luôn khao khát có được phim gắn với đời sống xã hội, những cảnh sinh hoạt, các mối quan hệ bình thường trong đời sống. Ông chú ý khai thác nội tâm nhân vật và khéo léo dẫn dắt người xem vào đời sống nhân vật với những góc cạnh, biến cố để nhận ra giá trị thực của cuộc sống…


Nghệ sỹ Nhân dân, đạo diễn Khải Hưng là người đã làm rất nhiều phim, ông có nhiều tác phẩm được khán giả rất yêu thích như “Mẹ chồng tôi”, “Người tình của cha”, “Những người sống quanh tôi”… Sau thời gian vắng bóng, đạo diễn Khải Hưng đã trở lại với “Hợp đồng hôn nhân”. Bởi vậy, ông đã chuẩn bị nhiều điều mới mẻ, cũng như những trải nghiệm, chiêm nghiệm của bản thân cho sự trở lại này.

Một trong số đó là sự lựa chọn diễn viên độc đáo, mang tới bất ngờ trong kết hợp diễn xuất của bộ ba Tuấn Dũng – Bảo Thanh – Lâm Vissay tạo nên một “luồng gió lạ”. Ngoài ra, bộ phim còn có sự tham gia của những tên tuổi gạo cội trong làng phim Việt như Phú Thăng, Thanh Kha, Phú Đôn, Thu An… “Hợp đồng hôn nhân” dài 35 tập, chính thức lên sóng từ tối 20/9 trên kênh VTV1.

Thanh Giang (TTXVN)
"Cô hầu gái" - phim kinh dị đáng xem nhất của màn ảnh Việt
"Cô hầu gái" - phim kinh dị đáng xem nhất của màn ảnh Việt

Tác phẩm điện ảnh kinh dị ”Cô hầu gái” của đạo diễn Việt kiều Mỹ Derek Nguyễn có kịch bản chặt chẽ, đề tài hấp dẫn, câu chuyện thu hút và cảm động, dàn dựng ly kỳ rùng rợn với cái kết bất ngờ. Bộ phim chắc chắn sẽ được khán giả Việt đón nhận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN