Lễ hội thổi cơm thi Thị Cấm

Ngày 7/2/2014 (Mùng 8 tháng Giêng năm Giáp Ngọ), nhân dân thôn Thị Cấm, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội tổ chức Lễ hội thi thổi cơm truyền thống, tưởng nhớ Đại vương Phan Tây Nhạc - tương truyền là bộ tướng của Tản Viên Sơn Thánh, người đã có công dựng nước. Lễ hội thổi cơm thi tái hiện cảnh Đại vương cùng vợ dạy dân làng cấy lúa, dệt vải, dùng gạo nấu cơm khao quân trước khi ra trận.

Các thành viên trong đội tập trung thổi lửa để các gùi rơm không bị tắt.


Niềm vui khi thổi lửa thành công.


Ban Tổ chức kiểm tra vật dụng kéo lửa của các Giáp trước khi thi.


Chia thóc cho các Giáp để chuẩn bị thi nấu cơm.


Sàng thóc trước khi nấu.


Tập trung cao độ để không cho lửa tắt và cơm chín đều, ngon, không bị sống, không khê.


Ban Tổ chức đi tìm nồi cơm của các Giáp được ủ trong các đống tro.


Quang cảnh cuộc thi.


Cơm được xới ra bát để kiểm tra và dâng lễ lên Đại vương Phan Tây Nhạc.


Các bô lão trong làng chấm điểm, lựa chọn nồi cơm nào nấu ngon nhất.



Ảnh: Quý Trung/TTXVN
Lễ Tịch điền mở hội mùa xuân
Lễ Tịch điền mở hội mùa xuân

Sáng nay, mùng 7 tháng Giêng năm Giáp Ngọ (tức ngày 6/2/2014), lễ hội Tịch điền năm 2014 đã diễn ra tại xã Đọi Sơn (huyện Duy Tiên, Hà Nam). Đây là một nghi lễ quan trọng để khuyến khích nghề nông, đánh thức đất đai, khởi đầu một mùa vụ mới. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến tham dự lễ hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN