Hội Gióng đầu xuân tại đền Sóc

Hội Gióng đầu năm tại đền Sóc là một trong những lễ hội lớn nhất vùng châu thổ Bắc Bộ. Hội diễn ra trong 3 ngày từ mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng âm lịch. Vào ngày khai hội, nhân dân thuộc 6 xã nằm quanh khu di tích đền Sóc là Tân Minh, Tiên Dược, Phù Linh, Đức Hòa, Xuân Giang và Bắc Phú dâng các lễ vật đã được chuẩn bị chu đáo lên Đức Thánh, cầu mong ngài phù hộ cho dân làng có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Phóng viên báo Tin Tức đã ghi lại những hình ảnh trong buổi lễ khai hội đền Sóc:

Ngay từ sáng sớm, nhân dân 6 xã đã chuẩn bị lễ tế Đức Thánh Gióng.


Đầu tiên là lễ dâng dò hoa tre của nhân dân xã Phù Linh.


Tiếp theo là lễ tế ngựa Gióng của thôn Phụ Mã.


Đoàn rước voi tế của xã Tiên Dược.


“Voi chiến” được trình trước Thánh ở sân đền Thượng.


Lễ dâng trầu cau của thôn Đan Tảo.

Lễ dâng Ngà Voi của xã Đức Hòa.

Đội rước cỏ voi của thôn Yên Sào.

Đội rước kiệu tướng trẻ thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân.


Đội rước “cầu Húc” thôn Xuân Dục bái lễ trước sân đền Thượng.


Đông đảo các cán bộ UBND huyện Sóc Sơn tham dự lễ khai hội.


Du khách thập phương tập trung đông đúc trước sân đền Thượng xem lễ khai hội.


3 ngày Hội Gióng đền Sóc năm nào cũng thu hút rất đông đảo du khách thập phương.



Thu Hồng

Độc đáo lễ hội Chạy lợn ở Hà Nội
Độc đáo lễ hội Chạy lợn ở Hà Nội

Lễ hội truyền thống Chạy lợn đã được nhân dân làng Duyên Yết, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) vừa được tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN