'Hào khí Thăng Long' qua các tác phẩm mỹ thuật sơn mài, sơn khắc

Tối 3/3, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội, đã khai mạc Triển lãm tranh “Hào khí Thăng Long”. Triển lãm lần đầu tiên trưng bày, giới thiệu đến công chúng 23 tác phẩm tranh sơn mài, sơn khắc khổ lớn cùng tranh sơn dầu của họa sỹ Nguyễn Anh Thường và họa sỹ Vũ Hồng Ngọc.

Chú thích ảnh
Khách tham quan triển lãm “Hào khí Thăng Long”. Ảnh: PL

Các tác phẩm trưng bày trong triển lãm lần này có chủ đề đa dạng, từ huyền thoại lịch sử hào hùng của dân tộc, khúc tráng ca cách mạng cho đến phong cảnh thiên nhiên, con người, đất nước Việt Nam tươi đẹp. Đây là những tác phẩm được sưu tầm từ năm 2007 đến năm 2023, lựa chọn trong bộ sưu tập cá nhân của Phan Minh Hà.

Một số tác phẩm tiêu biểu như: “Huyền thoại sức mạnh dân tộc - Tinh thần Thánh Gióng”, “Điện Biên Phủ trên không”, “Hào khí Thăng Long”, “Văn Miếu Quốc Tử Giám”, “Chùa Thầy”… của họa sỹ Nguyễn Anh Thường, hay những tác phẩm “Làng Phù Đổng”, “Chùa Yên Tử”, “Chùa Quán Sứ”, “Chùa Trấn Quốc”, “Phố Hàng Giấy”, “Kí ức sơ tán”… của họa sỹ Vũ Hồng Ngọc, đã mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc.  

Chia sẻ về các tác phẩm trưng bày tại triển lãm, nhà phê bình mỹ thuật Phạm Quốc Trung cho rằng, loạt tranh sơn mài khổ lớn của họa sỹ Nguyễn Anh Thường và những tranh sơn dầu, sơn mài và sơn khắc của họa sỹ Vũ Hồng Ngọc đã bằng hình ảnh, màu sắc dẫn dắt người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc trong một "Giai điệu Tổ quốc", từ trạng thái tình cảm trầm hùng khoáng đạt, ào ạt đầy khí phách, lạc quan qua những đại cảnh phóng khoáng về biển đảo Hạ Long, biểu tượng huyền thoại lịch sử, tráng ca về cách mạng dân tộc… cho đến những tự sự, ký ức khiêm nhường giản dị từ phong cảnh bến sông; rặng tre; góc phố xào xạc lá vàng, đỏ, thấp thoáng dáng áo dài thiếu nữ trong bóng nắng; kiến trúc đền, chùa cổ khiêm nhường ẩn trong tán cây cổ tích với cảm giác an nhiên, lặng lẽ rất nữ tính, xao động lòng người…

Nhà sưu tập Phan Minh Hà, đại diện đơn vị tổ chức triển lãm chia sẻ, là người yêu mến nghệ thuật hội họa, anh luôn trân trọng và cảm phục tấm gương lao động hết mình vì nghệ thuật của hai họa sỹ, chứng kiến hai họa sỹ dù lớn tuổi nhưng vẫn không ngừng sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật có giá trị về đề tài lịch sử, tình yêu quê hương, đất nước… Chính vì vậy, triển lãm “Hào khí Thăng Long” được tổ chức như một sự tri ân sâu sắc tới hai họa sỹ, những gương mặt hội họa trải qua thời gian, vẫn lịch lãm đầy đam mê và thơ mộng, góp phần làm giàu thêm kho tàng mỹ thuật Việt Nam hiện nay.

Chú thích ảnh
Khách tham quan triển lãm “Hào khí Thăng Long”. Ảnh: PL
Chú thích ảnh
Tác phẩm "Văn Miếu Quốc Tử Giám" của họa sỹ Nguyễn Anh Thường trưng bày tại triển lãm.

Họa sỹ Nguyễn Anh Thường (Nguyên Vũ) sinh năm 1930, là một trong những sinh viên xuất sắc của khóa Tô Ngọc Vân (1955-1957) trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam. Ông từng tham gia du kích Bắc Sơn, gia nhập quân đội, chiến đấu ở chiến trường Thượng Lào. Năm 1959, họa sỹ Nguyễn Anh Thường tham gia đoàn công tác của các văn nghệ sỹ do Thứ trưởng Bộ Văn hóa Cù Huy Cận dẫn đầu về Quảng Ninh, đi sâu, tìm hiểu thực tế, tiếp xúc với đời sống lao động vùng mỏ. Ông được phân công phụ trách chính lớp vẽ đầu tiên của công nhân mỏ tại Cẩm Phả, tạo tiền đề xây dựng sự phát triển rộng khắp của phong trào mỹ thuật vùng mỏ Quảng Ninh sau này. Từ năm 1959 - 1990, họa sỹ Nguyễn Anh Thường công tác tại xưởng phim đèn chiếu, vẽ trên 150 bộ tranh phim về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Tác phẩm "Làng Phù Đổng" của họa sỹ Vũ Hồng Ngọc trưng bày tại triển lãm.

Nữ họa sỹ Vũ Hồng Ngọc sinh năm 1945, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 1978. Hội họa của họa sỹ Vũ Hồng Ngọc hướng tới sự giản dị, chân phương, là cảm xúc ấn tượng về những di tích lịch sử đền, chùa cổ kính, những góc phố rợp tán cây vàng, đỏ thời khắc giao mùa, những bến sông nơi sơ tán, rặng tre bình yên ở vùng quê… Tất cả toát lên một tâm hồn nghệ thuật hồn hậu, yêu thiên nhiên và đằm thắm tình người.

Triển lãm “Hào khí Thăng Long” mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 13/3/2023.

Phương Lan (TTXVN)
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tiếp nhận hai tác phẩm nghệ thuật từ châu Âu
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tiếp nhận hai tác phẩm nghệ thuật từ châu Âu

Thông tin từ Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết, những ngày đầu năm 2023, Bảo tàng đã tiếp nhận những tài liệu cuối cùng hoàn thiện hồ sơ về hai tác phẩm nghệ thuật do nhà cựu ngoại giao Hà Lan, bà Ellen Berends hiến tặng. Đó là tác phẩm sơn mài “Kiêu hãnh” (1998) và bình phong sơn mài “Những nụ hôn tình yêu” (2000) do họa sỹ Phùng Phẩm sáng tác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN