Giao lưu nghệ thuật “Trả lại tên cho Anh”

Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân liệt sĩ “Trả lại tên cho Anh” sẽ được tổ chức vào ngày 22/7, tại Nhà hát thành phố Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên kênh Hà Nội và phát lại trên kênh Quốc phòng Việt Nam.

Theo trung tướng Lê Văn Hân, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, tại cuộc giao lưu này, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức trao kết quả giám định AND xác định danh tính 13 liệt sĩ, tặng 4 Nhà tình nghĩa, 15 sổ tiết kiệm cho gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng.

Theo Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, đến nay, vẫn còn gần 200.000 liệt sĩ chưa tìm thấy mộ, khoảng 300.000 liệt sĩ tuy đã được quy tập vào các nghĩa trang liệt sĩ nhưng chưa xác định được họ tên. Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trong nhiều năm qua đã hỗ trợ gia đình liệt sĩ về thông tin, giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ trên 600 hài cốt, đạt kết quả giám định đúng 76%, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm dịu nỗi đau thương mất mát do chiến tranh để lại. 

“Đó cũng là chủ đề giao lưu nghệ thuật năm nay “Trả lại tên cho Anh” như một thông điệp đến với mọi người, thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 24 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, trung tướng Lê Văn Hân cho biết.

Hiện nay, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1.400 tổ chức phát động chương trình nhắn tin “Trả lại tên cho Anh” từ 1/6 - 30/7 bằng cách soạn tin nhắn ADN gửi 1405. Mức ủng hộ 14.000 đồng một tin nhắn. Đến nay đã có hơn 25.000 tin nhắn. Toàn bộ số tiền nhắn tin sẽ được sử dụng trong việc giám định AND, nhằm xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Xuân Cường
Giao lưu nghệ thuật ẩm thực Việt Nam – Hàn Quốc
Giao lưu nghệ thuật ẩm thực Việt Nam – Hàn Quốc

Thông qua giao lưu văn hóa ẩm thực, các đơn vị tìm kiếm cơ hội để phát triển du lịch

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN