Quảng Nam triển khai nhiều biện pháp phòng, chống bão Nesat

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, vào lúc 7 giờ ngày 16/10, vị trí tâm bão Nesat ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 121,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 110km về phía Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h. Cùng với sự hình thành của bão Nesat, hiện nay ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam.

Chú thích ảnh
Tàu thuyền của ngư dân Quảng Nam và các tỉnh trong khu vực vào neo đậu tại 5 khu neo đậu của thành phố Hội An và huyện Duy Xuyên. Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN

Để phòng tránh các thiệt hại do bão Nesat và không khí lạnh gây ra cho cho nhân dân trong tỉnh khi vừa trải qua 2 đợt thiên tai bão số 4 và áp thấp nhiệt đới từ 9/10 đến nay, ngày 16/10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã có công điện yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố; Đài Phát thanh – Truyền hình; Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam tập trung tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung tại Công văn số 6780 ngày 15/10/2022 của UBND tỉnh về tập trung khắc phục hậu quả do các đợt mưa lũ thời gian qua, chủ động ứng phó thiên tai thời gian đến; theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo, diễn biến của bão, không khí lạnh tăng cường, mưa lớn, dông, lốc, sét để chủ động ứng phó.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố ven biển khẩn trương thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết diễn biến, hướng di chuyển, vị trí của bão, tình hình thời tiết nguy hiểm trên biển, để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người, tài sản; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với thuyền trưởng, chủ các phương tiện để xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra; tổ chức kiểm đếm phương tiện, tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Cùng với đó, các đơn vị phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, tài sản của nhân dân vùng ven biển, trên đảo, trên các lồng bè và khu vực nuôi trồng thủy, hải sản, các tàu vận tải, hoạt động du lịch trên các đảo và ven biển; hướng dẫn các tàu, thuyền đã vào bờ hoặc vào khu neo đậu trên địa bàn tổ chức sắp xếp neo đậu chắc chắn, an toàn; kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến đảm bảo an toàn cháy nổ, an ninh trật tự, xã hội; hướng dẫn di chuyển, gia cố đảm bảo an toàn các lồng bè nuôi trồng thủy sản, hải sản. Bên cạnh đó, các đơn vị chủ động tổ chức thực hiện công tác quản lý, đảm bảo an toàn tàu thuyền, người, tài sản theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2054 ngày 6/4/2022 về chủ động ứng phó thiên tai năm 2022.

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Đài Truyền thanh các địa phương tăng cường thông tin, truyền thông. Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến của bão để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Các lực lượng cứu nạn, cứu hộ duy trì lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của các địa phương, sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Do ảnh hưởng của bão số 4 và áp thấp nhiệt đới do bão số 5 suy yếu, từ ngày 9/10 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam liên tục có mưa to đến rất to, gió mạnh, làm thiệt hại nhiều tài sản của nhà nước, nhân dân, ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Mặc dù các sở, ban, ngành, địa phương, lực lượng công an, quân đội đã nỗ lực triển khai các hoạt động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai nhưng do mưa lớn, gió mạnh nên còn nhiều công trình của Nhà nước, nhân dân chưa thể khắc phục để đi vào hoạt động bình thường.

Theo thống kê của Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Nam, trên Quốc lộ 14B  sau hơn 1 ngày huy động nhân lực, vật lực triển khai các giải pháp, sự cố xói lở mố cầu Suối Mơ tại Km45+779 đã thông xe 1 làn bên trái tuyến cho tất cả các phương tiện qua lại. Trên các tuyến đường Tỉnh lộ 611.B bị tắc đường tạm tại công trình Cầu Liêu (Km1+255, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn) do xói lở, đơn vị thi công cầu Liêu đang khắc phục, điều tiết giao thông theo đường khác. Đường ĐT.612 bị ngập nước tại Km1+560, xe máy, xe ô tô con có thể lưu thông qua cống, các loại xe tải nặng được đơn vị điều tiết giao thông theo đường huyện và đường xã. Đường ĐT.613B bị tắc tại Km37+300 - Km37+400 do ngập nước sâu 0,6m. Đường ĐT.615 bị tắc tại Km7+900 do ngập nước sâu từ 0,5m. Ngầm Sông Ngang Km14+950 đường ĐT.617 bị xói lở.

Tình hình giao thông đường thủy nội địa hoạt động vẫn còn hạn chế, riêng các tuyến Hội An - Cù Lao Chàm, tuyến ven bờ phía Tây đảo Cù Lao Chàm, tuyến biển quanh xã đảo Tam Hải ngừng hoạt động. Đến 6 giờ 30 ngày 16/10, mực nước trên sông Thu Bồn tại Trạm Quản lý đường thủy nội địa Ngọc Thạch và sông Vu Gia tại Trạm Quản lý đường thủy nội địa Vu Gia đang ở mức báo động I. Sông Trường Giang tại Trạm Quản lý đường thủy nội địa Trường Giang 1 (xã Bình Đào, huyện Thăng Bình) trên mức báo động I. Tại Trạm Quản lý đường thủy nội địa Trường Giang II (xã Tam Hòa, huyện Núi Thành) là dưới mức báo động I...

Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN)
Bão Nesat sẽ tăng cấp khi vào Biển Đông trong 24 giờ tới
Bão Nesat sẽ tăng cấp khi vào Biển Đông trong 24 giờ tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, sáng 16/10, bão Nesat cường độ mạnh lên cấp 11, giật cấp 12. Dự báo, trong 24 giờ tới, bão sẽ đi vào Biển Đông với cường độ dự báo cấp 11, giật cấp 13.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN