Nguy cơ ô nhiễm do tràn dầu từ tàu hàng bị chìm trên biển Quảng Nam

11 thuyền viên trên tàu chở hàng Nam Phát 01 gặp nạn trên biển đã được đưa lên tàu vận tải khác và về bờ an toàn. Đến sáng 30/11, tàu chở hàng Nam Phát 01 đã chìm hẳn trên vùng biển cách đất liền khoảng 1 km (thuộc xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Người dân địa phương lo ngại, nếu việc trục vớt chiếc tàu không kịp thời, nhiều khả năng vùng biển xã Bình Nam sẽ bị ô nhiễm do dầu tràn ra ngoài.

Trước đó, chiều 28/11, tàu vận tải Nam Phát 01 bị nạn ở vùng biển xã Bình Nam, huyện Thăng Bình. Khi gặp nạn, tàu có 11 người, 1.500 tấn thép, khoảng 7.500 lít dầu D.O và 20 tấn nước ngọt. Tàu chở hàng Nam Phát 01 khi đang trên hành trình từ Vũng Tàu đi Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã bị sự cố, nước vào buồng máy, thuyền trưởng nỗ lực đưa tàu vào bãi cạn tại khu vực thuộc vùng biển xã Bình Nam (huyện Thăng Bình).

Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đã đã liên hệ với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II và các tàu hoạt động lân cận để hỗ trợ cứu nạn kịp thời. Nhờ đó, 11 thuyền viên trên tàu đã được cứu hộ an toàn, đưa về cảng Kỳ Hà và đã trở về nhà.

Anh Tăng Văn Ánh, người dân địa phương cho biết, vùng biển khu vực tàu chở hàng bị chìm sâu ít nhất là 12 m. Những người trên tàu gặp nạn đã được tàu khác cứu hộ kịp thời. Hiện, vùng biển tàu chở hàng gặp nạn có sóng to, việc tiếp cận tàu gặp nạn rất khó khăn...

Đoàn Hữu Trung (TTXVN)
Mở rộng hợp tác giám sát lắng đọng axit giải quyết ô nhiễm không khí vùng Đông Á
Mở rộng hợp tác giám sát lắng đọng axit giải quyết ô nhiễm không khí vùng Đông Á

Ngày 29/11, tại Hà Nội, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Hội nghị liên Chính phủ lần thứ 25 của Mạng lưới giám sát lắng đọng axit vùng Đông Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN