Hà Nội mịt mù buổi sáng, ô nhiễm không khí ở ngưỡng rất nghiêm trọng

Sáng ngày 22/11, bụi mịn bao phủ Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía Bắc. Các ứng dụng theo dõi chất lượng không khí ghi nhận mức độ ô nhiễm ở ngưỡng đỏ và ngưỡng tím (rất có hại cho sức khỏe con người).

Chú thích ảnh
Hệ thống theo dõi chất lượng không khí PAM Air với hàng chục điểm đo ghi nhận ô nhiễm không khí bao phủ khắp Hà Nội trong sáng nay. Phần lớn các điểm đo cho thấy, chất lượng không khí Hà Nội ở ngưỡng đỏ. Một số điểm đo ghi nhận chất lượng không khí ở ngưỡng tím.
Chú thích ảnh
Bầu không khí đặc quánh trong bụi mịn và sương mù buổi sáng tại khu vực cầu Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng).
Chú thích ảnh
Bầu trời ở thủ đô Hà Nội mù mịt, tầm nhìn xa rất hạn chế trong sáng nay.
Chú thích ảnh
Khu vực tòa nhà cao tầng ở Hà Nội mù mịt.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nguyên nhân dẫn đến chất lượng không khí ở Hà Nội suy giảm mạnh chủ yếu do khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông, công trình xây dựng, sản xuất tại các làng nghề... không khuếch tán được mà bị đẩy xuống thấp làm gia tăng ô nhiễm không khí.
Chú thích ảnh
Những tòa nhà cao tầng gần như biến mất trong lớp sương mù.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Mặc dù đã 10 giờ sáng, bầu trời vẫn trong tình trạng mù mịt không thấy mặt trời.
Chú thích ảnh
Khu vực Mỹ Đình tầm nhìn xa bị hạn chế.
Chú thích ảnh
Một số tuyến phố có nhiều cây xanh cũng chung cảnh mịt mù.
Chú thích ảnh
Người thường xuyên phải tiếp xúc với bụi mịn có thể gặp phải các vấn đề về sức khỏe như hắt hơi, sổ mũi, khó thở, khô mắt... Tiếp xúc lâu dài thì sẽ làm gia tăng tỷ lệ giảm chức năng phổi, viêm phế quản mãn tính, tăng nguy cơ mắc bệnh đột quỵ, tim mạch và ung thư.
Chú thích ảnh
Cơ quan chức năng khuyến cáo, nếu cần thiết phải ra ngoài, người dân cần đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn. Nhóm người bình thường nên giảm các hoạt động mạnh ngoài trời, tránh tập thể dục kéo dài.
Lê Phú/Báo Tin Tức
Ấn Độ: Một số trường học ở thủ đô đóng cửa do ô nhiễm không khí
Ấn Độ: Một số trường học ở thủ đô đóng cửa do ô nhiễm không khí

Sáng 3/11, trường học tại một số khu vực ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ được yêu cầu đóng cửa trong 2 ngày do chỉ số chất lượng không khí (AQI) rơi xuống mức “nghiêm trọng”. Hầu hết các công trình xây dựng trong các khu vực này cũng bị đình chỉ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN