Loạn lấn chiếm vỉa hè tại Hà Nội

“Không lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán” là chủ trương mà Hà Nội sẽ thực hiện trong “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”. Tuy nhiên, giải quyết tình trạng loạn lấn chiếm vỉa hè đang là bài toán quá nan giải của các cấp chính quyền từ thành phố tới phường, quận.


Họp chợ trái phép trên vỉa hè, lòng đường phố Nghĩa Tân.


Vỉa hè phố Nghĩa Tân thành nơi bán quần áo.


Vỉa hè phố Đê La Thành bị các hộ dân biến thành nơi bốc xếp hàng hóa...


...và kinh doanh, đẩy người đi bộ xuống lòng đường.


Vỉa hè được sinh ra là dành cho người đi bộ, nhưng thực tế trên nhiều tuyến phố của Thủ đô, vỉa hè không thể làm nhiệm vụ này. Tình trạng tận dụng triệt để vỉa hè để mưu sinh đang tạo nên bức tranh hỗn độn về giao thông đô thị, được ví như một căn bệnh nan y chưa tìm được thuốc chữa!

Quán nước chiếm hết vỉa hè phố Vọng Đức - Ngô Quyền.


Thực tế này một phần nguyên nhân là do sự “thờ ơ”của chính quyền các cấp, xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường theo kiểu “ném đá ao bèo”, đ
á quả bóng trách nhiệm cho nhau.

Quán cà phê trên phố Hàng Cá nằm ngay cạnh Công an phường nhưng vẫn ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè để xe cho khách.


Đã đến lúc chính quyền thành phố cần phải đưa ra quy định thống nhất trong công tác quản lý, cấp phép sử dụng vỉa hè. Bên cạnh đó, theo lộ trình phát triển giao thông tĩnh, vỉa hè phải được trả lại cho người đi bộ khi giao thông tĩnh đáp ứng đủ nhu cầu của Thủ đô.

Vỉa hè phố Láng Thượng bị các hiệu cầm đồ chiếm dụng để xe máy.


Để hoàn thành
“Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”, thành phố Hà Nội đang xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử người Hà Nội, trong đó việc vận động người dân thực hiện nếp sống văn hóa, không vứt rác ra đường, không lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán… Theo đó, vỉa hè phải được thực hiện đúng chức năng: Dành cho người đi bộ.

Vỉa hè phố Lò Rèn biến thành xưởng sản xuất gò hàn.


Xưởng sản xuất cửa sắt ngay trên hè phố Lò Rèn.


Vỉa hè phố Hàng Ngang không còn lối đi cho người đi bộ.


Hè phố Hàng Đào cũng đã bị chiếm dụng hết, mặc cho biển cấm đặt đó.


Vỉa hè phố Lương Văn Can bị chiếm hết để làm đủ chuyện: Buôn bán, để xe máy, đốt vàng mã..., không chừa một khoảng trống nào cho người đi bộ.


Khảo sát vấn đề này, phóng viên báo Tin Tức nhận được nhiều ý kiến đồng thuận của người dân. Theo GS. KTS Nguyễn Thế Bá, nguyên Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho biết: Nếu vì lợi ích kinh tế mà cho phép kinh doanh trên vỉa hè thì khó có thể quản lý được vỉa hè. Vỉa hè là phần đường phục vụ người đi bộ. Việc giữ trật tự vỉa hè cần phải được làm nghiêm giống như quy định đội mũ bảo hiểm. Nếu làm kiên quyết thì sẽ vào quy củ.

Vỉa hè phố Thái Hà mới bị chiếm dụng để rửa xe, chứa vật liệu xây dựng


Bên cạnh những tuyến phố bị chiếm dụng, vẫn còn một số tuyến phố phong quang, sạch đẹp. Đó là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm của chính quyền các phường sở tại và sự tự giác của nhiều người dân.

Phố Hàng Bài là một trong số ít tuyến phố văn minh đô thị, không bị lấn chiếm vỉa hè.


Tuyến phố văn minh đô thị Hàng Bông.


Tuyến phố văn minh đô thị Tràng Thi.


Những “điểm sang” như phố
Tràng Thi, Hàng Bông, Hàng Bài… thông thoáng và sạch sẽ, đảm bảo lối đi cho người đi bộ cần được nhân rộng trong “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”. Vì có đi qua những đoạn vỉa hè đông đúc, dày đặc hàng quán, mới thấy trân trọng sự yên tĩnh, thanh bình của những đoạn vỉa hè rộng rãi, sạch sẽ. Mặc dù ở các tuyến phố này vẫn có trung tâm thương mại, các cửa hàng kinh doanh, nhưng không có bóng dáng xe máy, xe đạp của khách dừng đỗ trên vỉa hè. Bên cạnh đó, hàng rong, hàng nước, hàng ăn… cũng hầu như không có. 


Tiến Hiếu – Thu Hồng

 

 

Diện mạo hè phố Thủ đô - Bài cuối: Trả vỉa hè cho người đi bộ
Diện mạo hè phố Thủ đô - Bài cuối: Trả vỉa hè cho người đi bộ

Để hoàn thành “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”, thành phố Hà Nội đang xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử người Hà Nội, trong đó có nội dung không lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán… Vỉa hè phải được thực hiện đúng chức năng: Dành cho người đi bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN