Kiến nghị kéo dài thời gian chi trả hỗ trợ ở TP Hồ Chí Minh đến hết ngày 31/12/2021

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh vừa kiến nghị UBND TP Hồ Chí Minh cho phép tiếp tục thực hiện chi hỗ trợ đến hết ngày 31/12/2021 để các quận, huyện và thành phố Thủ Đức hoàn tất việc chi hỗ trợ cho người dân.

Chú thích ảnh
Người dân khó khăn trong mùa dịch bệnh được nhận nhiều hỗ trợ từ các cơ quan, đoàn thể, mặt trận. 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi UBND TP Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh (đợt 1, đợt 2 và đợt 3). Trong đó, Sở tiếp tục kiến nghị UBND TP Hồ Chí Minh cho phép tiếp tục thực hiện chi hỗ trợ đến hết ngày 31/12/2021 để các quận, huyện và thành phố Thủ Đức hoàn tất việc chi hỗ trợ cho người dân.

Các nhóm đối tượng được hỗ trợ tiếp tục bao gồm: Người lao động tự do bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo chính sách hỗ trợ của TP Hồ Chí Minh trong đợt 1, đợt 2; hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn đã được phê duyệt danh sách nhưng chưa nhận hỗ trợ (đợt 2); người có hoàn cảnh thật sự khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã được phê duyệt danh sách nhưng chưa nhận hỗ trợ (đợt 3).

Ngoài ra, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị thực hiện chi hỗ trợ đối với các trường hợp thành viên hộ nghèo, cận nghèo hoặc bị cách ly, điều trị đến hết ngày 31/1/2022.

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa qua TP Hồ Chí Minh đã kịp thời thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Cụ thể HĐND TP đã ban hành Nghị quyết 09 với gói hỗ trợ đợt 1 cho hơn 500.000 người (hơn 833 tỉ đồng) gồm lao động tự do, lao động bị mất việc không hưởng lương, thương nhân tại các chợ truyền thống; giai đoạn này cơ bản đạt 100%. 

Trong đợt 2, TP Hồ Chí Minh đã chi hỗ trợ cho hơn 1,9 triệu đối tượng với hơn 3.000 tỉ, đạt tỉ lệ 99,8% theo danh sách được quận, huyện và TP Thủ Đức phê duyệt. Gói hỗ trợ lần thứ 3 sau ngày 15/9 theo Nghị quyết 97 của HĐND TP Hố Chí Minh, đến nay thành phố đã chi hỗ trợ hơn gần 6 triệu người và vẫn còn một số hộ dân chưa nhận tiền hỗ trợ do điều kiện khách quan. Tính chung, tổng cộng chi 3 đợt hỗ trợ cho người dân là 7,7 triệu người với trên 9.000 tỉ đồng.

Theo ông Lê Minh Tấn, rất nhiều người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, tuy nhiên các cơ sở vẫn chưa thể nắm hết danh sách nên không khỏi tránh sai sót. Vì vậy, Sở cần phải xem xét bổ sung trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ. Đây là chính sách đặc thù riêng của TP Hồ Chí Minh trợ giúp cho người dân trong lúc gặp khó khăn, đói khổ do dịch bệnh kéo dài, không phải chế độ định mức mọi người phải có. Ngoài thực hiện hỗ trợ bằng nguồn ngân sách nhà nước, TP Hồ Chí Minh còn có nhiều chính sách khác để hỗ trợ cho bà con trong mùa dịch qua. 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Công an TP Hồ Chí Minh ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2021
Công an TP Hồ Chí Minh ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2021

Sáng ngày 15/12, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân cao điểm, tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN