Thực phẩm chức năng giả trôi nổi trên thị trường

Chỉ vào vỏ hộp, những viên thuốc tự chế, tem giả và vài máy móc đóng gói, những thực phẩm chức năng giả bỗng chốc được phù phép thành hàng nhập ngoại.

Thời gian gần đây số lượng lớn thực phẩm chức năng giả bị bắt giữ trên thị trường, điển hình như vụ việc của công ty Slim HMN Việt Nam. Tất cả các sản phẩm của công ty đều có đầy đủ giấy tờ cấp phép nhập khẩu, nhưng khi qua kiểm định, thì những sản phẩm này đều không có hoạt chất hoặc vượt ngưỡng quy định.

Phóng sự do Truyền hình Thông tấn thực hiện:



TTXVN/Tin Tức
Suy gan vì uống thực phẩm chức năng thảo dược
Suy gan vì uống thực phẩm chức năng thảo dược

Có ít nhất 6 người Australia đã phải trải qua phẫu thuật cấy ghép nội tạng vì sử dụng thực phẩm chức năng làm từ thảo mộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN