Giới chuyên gia kêu gọi can thiệp sớm trong điều trị cho trẻ tự kỷ

Các chuyên gia Trung Quốc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc can thiệp sớm trong công tác điều trị đối với trẻ tự kỷ do hiện tại chưa có loại thuốc nào hiệu quả để điều trị chứng rối loạn phát triển thần kinh này và việc điều trị chủ yếu dựa vào đào tạo phục hồi chức năng.

Ông Giả Mỹ Tường - bác sĩ cấp cao tại Bệnh viện số 6 thuộc trường Đại học Bắc Kinh - cho biết thời điểm tốt nhất để can thiệp là trước khi trẻ lên 6 tuổi và can thiệp càng sớm thì hiệu quả điều trị càng cao.

Theo bác sĩ Giả Mỹ Tường, đối với trẻ tự kỷ nhẹ, mục đích của việc can thiệp và đào tạo là giúp các em hòa nhập với cuộc sống và học tập bình thường hằng ngày. Trong khi đó, đối với những trẻ mắc chứng tự kỷ ở mức độ trung bình, mục đích là dạy các em những kỹ năng sống cơ bản.

Một quan chức thuộc Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết các cơ sở chăm sóc y tế cấp cơ sở sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc tạo điều kiện để trẻ tự kỷ được can thiệp và điều trị sớm hơn, gần hơn và thuận tiện hơn.

Các chuyên gia cũng kêu gọi phụ huynh của trẻ tự kỷ thể hiện trách nhiệm nhiều hơn, chủ động đưa con đến các cơ sở sàng lọc, chẩn đoán và can thiệp tự kỷ, nhằm giúp trẻ phục hồi tốt hơn.

Bà Lý Tuyết Mai - Giám đốc Trung tâm dịch vụ phục hồi chức năng cho người khuyết tật Bắc Kinh - cho biết việc đào tạo phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ nên được thực hiện sớm, điều chỉnh linh hoạt, khoa học và ngay từ cấp tiểu học. Bà cũng nhấn mạnh sự cần thiết tích cực tham gia của mỗi gia đình trong nỗ lực này.

Thanh Phương (TTXVN)
Chặng đường dài cần sự thấu hiểu để đồng hành cùng trẻ tự kỷ
Chặng đường dài cần sự thấu hiểu để đồng hành cùng trẻ tự kỷ

Nhiều gia đình có con mắc và biểu hiện của chứng tự kỷ, nhưng đôi khi họ chỉ nghĩ là con nghịch ngợm, hiếu động, chậm nói; khi đi khám và được bác sĩ tư vấn, nhiều cha mẹ mới giật mình, thậm chí là “sốc” khi biết con mắc chứng tự kỷ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN