Ukraine chi 60 triệu USD mua sắm vũ khí

Theo báo cáo của phòng truyền thông thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, nước này đã lên kế hoạch thu mua nhiều vũ khí và thiết bị quân sự với tổng trị giá lên tới 60 triệu USD.


Mức chi tiêu cho nhu cầu quốc phòng của Ukraine dự kiến không ít hơn 3% GDP.


Trước ngày 26/9, Bộ quốc phòng Ukraine đã nhận được 1,3 tỷ USD, tương đương với 66,1% trong tổng chi tiêu quốc phòng được hoạch định. Khoảng 620 triệu USD đã được chi cho công tác hậu cần và 750,5 triệu USD dùng để trả lương cho quân nhân.


Hôm 3/11 vừa qua, Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko đã kí một sắc lệnh ưu tiên chi ngân sách quốc phòng không dưới 3% GDP và tiến hành một loạt các biện pháp nhằm củng cố sức mạnh quân đội và nền quốc phòng Ukraine.


Hồng Hạnh (theo Tass)

Đảng Cộng hòa ‘chiếm’ Quốc hội Mỹ, vũ khí viện trợ sẽ đổ tới Ukraine?
Đảng Cộng hòa ‘chiếm’ Quốc hội Mỹ, vũ khí viện trợ sẽ đổ tới Ukraine?

Chính quyền Kiev có thể có được chút ưu thế từ chiến thắng của đảng Cộng hòa trong kì bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kì vừa qua. Nhưng thay đổi bước ngoặt sẽ chỉ xảy đến sau kì bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN