Thổ Nhĩ Kỳ hối thúc lật đổ Tổng thống Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 13/10 nhấn mạnh rằng việc tiêu diệt tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng là chưa đủ và lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải là "mục tiêu chính" của liên minh quốc tế.

Khói bốc lên sau các cuộc không kích của liên quân xuống Kobane. Ảnh: THX-TTXVN


Trong bài phát biểu trên truyền hình từ một trường đại học ở thành phố Istanbul, Tổng thống Erdogan cũng tái khẳng định sự cần thiết thiết lập vùng đệm an toàn và vùng cấm bay tại Syria song song với việc tiếp tục các cuộc không kích của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu nhằm vào IS tại miền Bắc quốc gia láng giềng này.

Ông Erdogan cho rằng dù cứu được Kobane - thành phố chiến lược của Syria nằm sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang là điểm nóng giao tranh giữa lực lượng tự vệ người Kurd với các tay súng IS - song vẫn còn rất nhiều người dân ở các nơi khác bị đe dọa như ở Aleppo và Latakia.

Do vậy, theo ông, "chế độ Assad phải là mục tiêu cho giải pháp thực tế tại Syria". Theo đó, việc huấn luyện và vũ trang cho các phiến quân Syria ôn hòa cần được tiến hành tại Thổ Nhĩ Kỳ hoặc bên trong các khu vực an toàn nói trên nhằm giúp họ đủ khả năng chống lại lực lượng quân đội trung thành với Tổng thống al-Assad.


T.N
Đức không điều quân tới Syria để chống IS
Đức không điều quân tới Syria để chống IS

Berlin sẽ không đưa bộ binh tới Syria để chống lực lượng tự xưng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) đang hoành hành ở khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN