Quan hệ NATO-Moskva gần như đã đóng băng

Đại diện Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Alexander Grushko ngày 6/2 nhận định các mối quan hệ giữa Moskva và liên minh quân sự này "gần như đã đóng băng".

Ông Alexander Grushko.


Trả lời họp báo tại Brussels, ông Grushko nói: "Chúng tôi quan ngại rằng NATO đang thực thi các quyết định được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh ở Xứ Wales (trong các ngày 4-5/9/2014) về việc bảo vệ sườn phía Đông của NATO trước mối đe dọa được cho là đến từ phía Đông.

Tại hội nghị ngày 5/2, các quyết định của NATO đã khẳng định xu hướng đó, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh của châu Âu, dưới hình thức "hoạch định quân sự và triển khai bằng súng đạn".

Hôm 5/2 tại Brussels (Bỉ), Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenber tuyên bố nhóm "tiên phong" thuộc lực lượng phản ứng nhanh của NATO sẽ bao gồm một lữ đoàn 5.000 quân, thuộc các đơn vị trên biển, trên không và lính đặc nhiệm.

Ông Grushko nói thêm rằng NATO đang có những thay đổi lớn về quân sự và chính trị, mà trước hết là dọc đường biên giới của Nga.

Điều này sẽ đòi hỏi Nga phải thực hiện những điều chỉnh trong công tác hoạch định sách lược quân sự để bảo vệ hiệu quả những lợi ích an ninh chính đáng của mình.


TN
(Theo TASS)

Nhiều nước NATO không cung cấp vũ khí cho Ukraine
Nhiều nước NATO không cung cấp vũ khí cho Ukraine

Tại cuộc họp bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels, nhiều quốc gia thành viên NATO bày tỏ bất bình trước ý định của Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN