NATO: Phương Tây phải đóng băng quan hệ dài lâu với Nga

Ngày 2/2, Phó Tổng Thư ký Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Alexander Vershbow cho biết Phương Tây cần phải sẵn sàng cho tình trạng căng thẳng dài lâu với Nga liên quan đến tình hình Ukraine và không nhanh chóng tái bình thường hóa quan hệ như đã từng làm sau cuộc chiến Gruzia năm 2008.

Ông Alexander Vershbow.


Trong bài phát biểu tại hội thảo chính sách đối ngoại Leangkollen ở thủ đô Oslo của Na Uy, ông Vershbow - cựu Đại sứ Mỹ tại Moskva - nêu rõ: "Chiến lược của chúng ta phải là kiên trì và nhất quán. Nga mong đợi chúng ta từ bỏ trừng phạt và quay lại quan hệ thông thường, mà không phải thay đổi cách hành xử của họ".

"Về cơ bản, đây chính là điều chúng ta đã làm sau cuộc chiến tại Gruzia vào năm 2008. Nhưng lần này, khi đã chọn hướng đi, chúng ta cần phải trung thành với nó", ông Vershbow bổ sung.

Cũng theo ông Vershbow, NATO không muốn đối đầu với Nga cũng như không tìm cách thay đổi chế độ tại nước này, mà mong muốn Moskva thay đổi cách hành xử và nối lại tinh thần hợp tác.



TN(Theo Reuters)
Biểu tình tại Ukraine đòi Tổng thống Poroshenko từ chức
Biểu tình tại Ukraine đòi Tổng thống Poroshenko từ chức

Khoảng 500 lính tình nguyện đã tham gia cuộc biểu tình tại Quảng trường Độc lập ngày 1/2 tại trung tâm thủ đô Kiev của Ukraine, yêu cầu Tổng thống đương nhiệm nước này Petr Poroshenko từ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN