Nhật Bản sẽ thành lập các tiền đồn ở đảo xa

Tờ "Yomiuri Shimbun" ngày 19/5 đưa tin Nhật Bản sẽ thành lập các tiền đồn mới trên các đảo xa nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trong bối cảnh đang xảy ra tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.

Báo trên dẫn lời các quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Nhật Bản giấu tên cho biết Tokyo đang có kế hoạch thành lập các tiền đồn mới trên 3 hòn đảo nằm ở cực Tây Nam, gần quần đảo tranh chấp Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông, trong đó có đảo Amamioshima nằm cách Senkaku khoảng 150 km về phía Nam.

Dự kiến, trên mỗi đảo này sẽ có khoảng 350 binh sĩ đồn trú. Hai địa điểm khác được đề cử đặt tiền đồn là đảo Miyako và đảo Ishigaki cách quần đảo Điếu Ngư lần lượt là 210 km về phía Tây Nam và 170 km về phía Nam.

Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga, khẳng định rằng theo chương trình quốc phòng mới, Nhật Bản đã quyết định tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực Tây Nam và hiện đang xúc tiến nghiên cứu thực thi.



T.N(theo AFP)
Trung Quốc ngại Nhật Bản thay đổi chính sách quốc phòng
Trung Quốc ngại Nhật Bản thay đổi chính sách quốc phòng

Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại về khả năng Nhật Bản sẽ diễn giải lại Hiến pháp theo chủ nghĩa hòa bình nhằm cho phép sử dụng các lực lượng vũ trang để bảo vệ đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN