Trung Quốc ngại Nhật Bản thay đổi chính sách quốc phòng

Ngày 15/5, Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại về khả năng Nhật Bản sẽ diễn giải lại Hiến pháp theo chủ nghĩa hòa bình nhằm cho phép sử dụng các lực lượng vũ trang để bảo vệ đất nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh.


Trong buổi họp báo hàng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh nói rằng Trung Quốc có “đầy đủ lý do để cảnh giác cao độ về ý đồ thực sự của Nhật Bản và tương lai phát triển của nước này” do chủ nghĩa quân phiệt trong quá khứ. Bà Oánh cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi yêu cầu Nhật Bản suy ngẫm về lịch sử của họ, và tôn trọng quan ngại an ninh của các nước trong khu vực”.

Bà Hoa Xuân Oánh đưa ra những lời trên khi được hỏi về việc trước đó một ngày ủy ban sửa đổi hiến pháp do chính phủ Nhật Bản chỉ định đã đệ trình bản khuyến nghị lên Thủ tướng Shinzo Abe với nội dung kêu gọi dỡ bỏ lệnh tự cấm nước này thực thi quyền phòng thủ tập thể.


T.N (theo Kyodo)
Trung Quốc quay 'quan hệ nước lớn kiểu mới' sang Nga
Trung Quốc quay 'quan hệ nước lớn kiểu mới' sang Nga

Khi mà Nga – Trung tiến lại gần nhau hơn trong vấn đề khủng hoảng Ukraine, nhiều học giả đã đặt ra những câu hỏi về việc Bắc Kinh chú trọng “quan hệ nước lớn kiểu mới Nga - Trung” thay vì mải miết theo đuổi “quan hệ nước lớn kiểu mới Trung - Mỹ”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN