Ngoại trưởng Mỹ đến Iraq

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 10/9 đã đến thủ đô Baghdad của Iraq, bắt đầu chuyến công du Trung Đông nhằm tập hợp sự ủng hộ về quân sự, chính trị và tài chính để đánh bại các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đang kiểm soát những khu vực của Iraq và Syria.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: AFP/TTXVN


Trước đó hôm 8/9, ông Kerry đã hoan nghênh việc thành lập một chính phủ mới đa đại diện hơn của Iraq dưới thời Thủ tướng Haider al-Abadi là "dấu mốc quan trọng". Washington cũng khẳng định đây là yếu tố sống còn trước khi Mỹ có thể tăng cường hành động để đẩy lùi lực lượng phiến quân đang chiếm các khu vực rộng lớn ở miền Bắc Iraq trong năm nay.

Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn chính thức MENA đưa tin ông David Thorn, cố vấn cấp cao của Ngoại trưởng Mỹ, ngày 9/9 đã từ thủ đô Riyadh (Saudi Arabia) đến thủ đô Cairo (Ai Cập).

Mục đích chuyến thăm 4 ngày của ông David Thorn là nhằm thảo luận với giới chức Ai Cập về các vấn đề khu vực, nhất là những diễn biến mới nhất về quân sự tại Iraq và Syria cũng như bất ổn chính trị tại Libya.

Trước đó, Saudi Arabia đã thông báo sẽ đăng cai các cuộc đàm phán về những thách thức đe dọa khu vực và sự gia tăng quân sự. Các cuộc đàm phán này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11/9 với sự tham gia của Mỹ, Ai Cập, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia vùng Vịnh khác. Hiện Mỹ đứng đầu một liên minh quốc tế nhằm đánh bại những chiến binh thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) có mặt ở khắp các khu vực của Iraq và Syria.


T.N (theo Reuters
)
Vì sao bom Mỹ chống IS rơi ở Iraq, không rơi ở Syria?
Vì sao bom Mỹ chống IS rơi ở Iraq, không rơi ở Syria?

Việc Mỹ liên tiếp triển khai các cuộc không kích hỗ trợ chính phủ Iraq đã làm dấy lên một câu hỏi: Vì sao Mỹ sẵn sàng đánh bom IS ở Iraq nhưng lại từ chối ra tay với nhóm này, lực lượng cực đoan gieo rắc tai ương và chịu trách nhiệm cho nhiều vụ phá hủy ở Syria?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN