Nga cấm nhập bánh kẹo của Ukraine

Cơ quan bảo vệ người tiêu tùng Nga Rospotrebnadzor thông báo Moskva ngày 5/9 đã cấm nhập khẩu tất cả các sản phẩm bánh kẹo của Ukraine sau khi tiến hành kiểm tra 2 công ty Konti và AVK, bị cáo buộc đã tung ra các sản phẩm có nhãn mác không đạt chuẩn.

Sản phẩm của công ty Roshen.


Trong một tuyên bố, Rospotrebnadzor cho biết hai công ty trên đã vi phạm luật bảo vệ quyền khách hàng. Công ty này cho hay: "Để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, Rospotrebnadzor sẽ ngừng nhập khẩu toàn bộ sản phẩm bánh kẹo được sản xuất ở Ukraine vào lãnh thổ Liên bang Nga".

Đây không phải là đòn trừng phạt đầu tiên của Nga nhằm vào lĩnh vực sản xuất bánh kẹo của Ukraine. Hồi năm ngoái, Moskva đã cấm nhập khẩu các sản phẩm chocolate của công ty Roshen do ông Petro Poroshenko, người hiện là Tổng thống Ukraine, kiểm soát. Ngoài ra, Nga cũng cấm nhập khẩu một loạt các mặt hàng khác của Ukraine, trong đó có sản phẩm từ sữa, nước hoa quả và bia do nghi ngờ về chất lượng sản phẩm.


TN (Theo Reuters/AFP)
Australia cấm bán urani cho Nga
Australia cấm bán urani cho Nga

Chỉ vài ngày sau khi loan báo sẽ có các biện pháp trừng phạt cứng rắn chống lại Moskva liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, phù hợp với các biện pháp của các đồng minh phương Tây, Thủ tướng Australia Tony Abott tuyên bố sẽ ngừng bán urani cho Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN