Mỹ liệt 2 thủ lĩnh al-Shabaab vào danh sách khủng bố

Chính phủ Mỹ ngày 21/4 đã đưa hai thủ lĩnh của nhóm phiến quân Hồi giáo al-Shabaab tại Somalia vào danh sách khủng bố toàn cầu.

Thủ lĩnh Ahmed Diriye.


Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hai đối tượng này gồm Ahmed Diriye - thủ lĩnh của al-Shabaab kể từ tháng 9/2014, và Mahad Karate - nhân vật phụ trách hoạt động tình báo của nhóm này. Với việc bị liệt vào danh sách những kẻ khủng bố toàn cầu, hai đối tượng sẽ bị phong tỏa tài sản và bị cấm thực hiện bất cứ giao dịch nào với công dân Mỹ.

Quyết định này của Nhà Trắng được đưa ra một ngày sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào một xe công vụ của Liên hợp quốc (LHQ) ở miền Bắc Somalia khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có 4 quan chức LHQ. Nhóm Hồi giáo cực đoan al-Shabaab đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công này.

Từ tháng 3/2008, al-Shabaab chính thức bị Nhà Trắng liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài. Đây là nhóm đã thực hiện nhiều cuộc tấn công đẫm máu tại Somalia và nước láng giềng Kenya trong hai năm qua, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Ngày 2/4 vừa qua, al-Shabaab đã tấn công một trường đại học ở miền Đông Bắc Kenya, sát hại 148 người trong đó đa số là sinh viên, khiến cộng đồng thế giới phẫn nộ.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã liệt nhóm xã hội đen Kodo-kai vào danh sách trừng phạt kinh tế, coi đây là chi nhánh nguy hiểm nhất của tổ chức tội phạm sừng sỏ Yamaguchi-gumi tại Nhật Bản. Thủ lĩnh của nhóm này cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, sau khi bị liệt vào danh sách đen, tất cả các tài sản của cá nhân và tổ chức này thuộc phạm vi xét xử của luật pháp Mỹ sẽ bị phong tỏa. Mọi công dân và doanh nghiệp Mỹ không được giao dịch, làm ăn với những đối tượng trên. Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ cũng áp đặt các trừng phạt tương tự đối với Yamaguchi-gumi và ba tổ chức tội phạm lớn khác tại Nhật Bản gồm Sumiyoshi-kai, Inagawa-kai và Kudo-kai.

Yamaguchi-gumi là tổ chức lớn nhất thuộc mạng lưới tội phạm Yakuza tại Nhật Bản. Từ tháng 7/2011, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã liệt 5 chi nhánh của Yakuza vào danh sách các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức. Ngoài các hoạt động tội phạm trong lãnh thổ Nhật Bản, Yakuza còn điều hành các băng nhóm có liên hệ với các đường dây tội phạm ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ, cũng như dính líu đến các hoạt động phạm pháp như buôn bán ma túy và rửa tiền tại Mỹ.


TTXVN/Tin tức

Al-Shabaab tấn công Bộ Giáo dục Somalia
Al-Shabaab tấn công Bộ Giáo dục Somalia

Đã xảy ra một vụ đánh bom xe nhằm vào Bộ Giáo dục Somalia khiến nhiều người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN