LHQ kêu gọi bảo vệ trẻ em trong chiến tranh

Bà Leila Zerrougui, Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ về bảo vệ trẻ em trong các cuộc xung đột vũ trang, vừa ra lời kêu gọi cộng đồng quốc tế thể hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ trẻ em trước mọi cuộc chiến tranh ngày 12/9.

Trẻ em tị nạn Syria tại trại tị nạn Zaatari ngày 12/8. Ảnh: THX-TTXVN


Theo bà Zerrougui, ngày nay trẻ em đã trở thành nạn nhân chính trong các cuộc xung đột vũ trang do bị bắn giết, bị buộc phải cầm súng nơi chiến trận hoặc phục vụ chiến trường, bị phạm các tội ác chiến tranh, bị cưỡng bức tình dục, bị chiếm đoạt những món hàng viện trợ nhân đạo,v.v....

Ngoài ra, tình trạng trẻ em phạm tội cũng tăng rất nhanh tại các quốc gia có xung đột vũ trang, do thiếu sự giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội, cũng như túng thiếu đã xô đẩy các em tới cảnh tù tội.

Bà Zerrougui kêu gọi các quốc gia thành viên của LHQ xử hình sự đối với mọi loại tội phạm chống lại trẻ em, nhất là ở những nơi đang có chiến sự, và trả tự do ngay cho những cháu bé bị lôi vào các cuộc chiến vì bất cứ lí do gì.

Theo bà, những đứa trẻ phải khoác áo lính, kể cả tự nguyện, trước hết phải nhìn nhận là những nạn nhân, và phải xét xử nghiêm minh những kẻ đã đẩy các cháu nhỏ vào các hoạt động bắn giết như những người lính chiến.



TTXVN/ Tin Tức

Tổng TK LHQ chỉ trích HĐBA trong vấn đề Syria
Tổng TK LHQ chỉ trích HĐBA trong vấn đề Syria

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon đã chỉ trích Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ không thể giúp đỡ người dân Syria trong cơn hoạn nạn, cũng như không thành công trong việc giải quyết cuộc xung đột ngày một đẫm máu ở quốc gia Trung Đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN