Kramatorsk bị nã rocket, gần 80 người thương vong

Con số thương vong do vụ nã rocket vào thành phố Kramatorsk của Ukraine đã tăng lên thành 15 người thiệt mạng và 63 người bị thương.

 Xác quả đạn pháo sau khi được phóng xuống thành phố Kramotorsk ngày 10/2. Ảnh: AFP/ TTXVN.


Theo Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine Oleksandr Durchynov, thành phố Kramatorsk là nơi đặt sở chỉ huy của quân đội Ukraine tại miền Đông nước này.

Hãng tin RT (Nga) cho biết, chưa xác định bên nào chịu trách nhiệm về vụ tấn công nói trên. Theo RT, dàn rocket đa nòng Grad đã được sử dụng trong vụ tấn công.

Trong một diễn biến khác, các nguồn thạo tin cho hay Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G-7) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang cân nhắc cung cấp gói viện trợ lớn hơn cho Ukraine do lo ngại quốc gia này đang bên bờ vực phá sản. Một nguồn tin nói rằng tổng giá trị gói viện trợ có thể lên tới khoảng 40 tỷ USD.


TN (Theo AFP)
Nhóm tiếp xúc về Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn
Nhóm tiếp xúc về Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn

Nhóm tiếp xúc quốc tế về Ukraine (gồm đại diện phe ly khai tại Ukraine, Nga cùng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu - OSCE) đã thống nhất về một lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN