Khả năng LHQ triển khai lính gìn giữ hòa bình tại Ukraine

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vitaly Churkin cho rằng trên lý thuyết, lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ có thể hiện diện tại miền Đông Ukraine, song biện pháp triển khai đó không phù hợp trong bối cảnh chuẩn bị diễn ra cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo của Nga, Ukraine, Đức và Pháp tại thủ đô Minsk của Belarus. 


Cảnh đổ nát tại sân bay quốc tế Sergey Prokofiev ở Donetsk, miền đông Ukraine sau các cuộc giao tranh. Ảnh: AFP/TTXVN


Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình “Russia 24” ngày 9/2, ông Churkin nói: "Nếu cần có sự hiện diện của LHQ, điều đó chắc chắn khả thi xét về mặt lý thuyết. Bởi có thể lập kế hoạch cho điều này (triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình) và sẽ có quốc gia có thể cung cấp nhân lực. Tuy nhiên, tất cả đòi hỏi một giải pháp chính trị, mà tôi vẫn chưa thấy vấn đề này được đưa ra bàn thảo và cũng không thấy nó phù hợp trong bối cảnh đang diễn ra công tác trù bị cho cuộc gặp tại Minsk". Theo nhà ngoại giao Nga, khả năng Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine phụ thuộc vào kết quả của cuộc gặp dự kiến diễn ra vào ngày 11/2 này.


Trong khi đó, hãng Interfax dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh phản đối việc cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine và ủng hộ nỗ lực tổ chức hội nghị Minsk. Người phát ngôn Hoa Xuân Oánh của bộ trên nhấn mạnh "miền Đông Ukraine cần hòa bình, chứ không cần vũ khí".


TN

Ukraine đề xuất lập khu phi quân sự tại miền Đông
Ukraine đề xuất lập khu phi quân sự tại miền Đông

Đại diện Ukraine, Nga và 2 CHND tự xưng ở Ukraine đã đưa ra sáng kiến thành lập một khu vực phi quân sự tại vùng Donbass, Đông Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN